Tuy đã cao tuổi nhưng cụ Lynnea Salvo vẫn rất chăm chỉ vận động. Hiện cụ đang nắm trong tay nhiều kỷ lục Guinness khác nhau.

Lynnea Salvo
Cụ Lynnea Salvo (72 tuổi, đến từ Mỹ) đã lập kỷ lục trở thành người cao tuổi nhất đạp xe xuyên nước Mỹ. (Bắc-Nam) – (Ảnh từ YouTube Lynnea Salvo)

Mới đây, cụ Lynnea Salvo (72 tuổi, đến từ Mỹ) đã lập kỷ lục trở thành người cao tuổi nhất đạp xe xuyên nước Mỹ (Bắc-Nam). Kỷ lục Guinness xác nhận cụ đã hoàn thành quãng đường dài 3.352 km trong 43 ngày. Điểm cuối dừng chân của cụ là ở San Ysidro, California.

Thực ra, cụ Salvo hiện đang nắm trong tay nhiều kỷ lục khác liên quan đến tuổi tác. “Vì các kỷ lục của tôi đều liên quan đến tuổi tác chứ không phải tốc độ nên tôi không cần phải đi nhanh. Tôi không bị kiệt sức như những người đạp xe tốc độ” – cụ nói với Guinness.

Năm 67 tuổi, cụ Salvo đã từng phá kỷ lục để trở thành người lớn tuổi nhất vượt qua nước Mỹ bằng xe đạp. Cụ đạp xe từ Oceanside, California, đến Bãi biển Bethany, Delaware trên Bờ Đông vào năm 2016.

Theo báo cáo của UPI, năm 68 tuổi cụ cũng giành được kỷ lục người cao tuổi nhất vượt qua Canada bằng xe đạp trong 340 ngày.

Tuy nhiên, ban đầu cụ không hề có đam mê với bộ môn đạp xe đường dài. Khi con trai lên mười tuổi, cụ bỗng để ý đến một bài báo viết về một cậu thiếu niên đạp xe xuyên Mỹ.

Tôi nghĩ rằng con trai mình sẽ thích hoạt động đó [đạp xe]. Nghĩ lại thì lúc ấy tôi đâu thể ngờ rằng tôi đang gieo mầm cho đam mê của chính mình trong tương lai” – cụ nói.

Cụ Salvo thực hiện chuyến đi dọc theo Bờ biển Thái Bình Dương để tạo ra dấu hiệu hòa bình trên khắp Hoa Kỳ và Canada. Cụ muốn góp phần thúc đẩy việc ký kết các hiệp ước hòa bình để tưởng nhớ anh trai John Thomas West. Ông là một cựu chiến binh đã qua đời trong một vụ tai nạn máy bay ở Lào khi mới 28 tuổi.