Tại Mỹ, nếu bạn nói điều gì đó phân biệt đối xử hoặc có tính đe dọa, bạn có thể sẽ tự rước họa vào thân, thậm chí phải đối mặt với án tù.

Ngày 28/3, tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 94, ứng cử viên nam diễn viên chính xuất sắc nhất Will Smith gây sốc khi đánh vào mặt người dẫn chương trình Chris Rock. Nguyên nhân là khi đối phương công bố trao giải phim tài liệu hay nhất, đã lấy tạo hình của mái tóc của Jada Pinkett Smith (vợ của Will Smith) để nói đùa, cho rằng cô ấy bây giờ trông giống như Demi Moore trong “Nữ chiến binh quả cảm” (G.I. Jane ).

Hồi tháng 12/2021, Jada Pinkett đã kể cho mọi người nghe về nỗi khổ bản thân bị rụng tóc và những đốm hói đã xuất hiện trên da đầu mình từ nhiều năm trước. Cô cho biết, sau khi được con gái Willow Smith và chồng động viên, cô đã quyết định cạo hết tóc và cố gắng chấp nhận hoàn cảnh.

Có thể có cư dân mạng đang hoang mang không hiểu vì sao vợ mình mới chỉ bị chế giễu vài câu Will Smith lại ra tay đánh người.

Có thể một số lời đe dọa chỉ là nhất thời, nhưng ở Hoa Kỳ, tốt hơn là nên thận trọng, một số lời đùa cợt quả thực không nên nói, để tránh rước họa vào thân.

Những trường hợp như vậy không phải là hiếm. Trước đó báo chí cho rằng một người đàn ông gốc Hoa đã cãi nhau với một phụ nữ, người đàn ông tức giận nói rằng anh ấy sẽ giết đối phương, người phụ nữ sợ hãi nên báo cảnh sát. Kết quả là người đàn ông đã bị cảnh sát bắt và phải trình diện trước tòa, anh ấy đã bị tòa án ra lệnh cấm không được phép đến gần nạn nhân.

Will Smith
Cảnh Will Smith đánh Chris Rock tại lễ trao giải Oscar thứ 94. (Ảnh chụp màn hình video)

Những điều cấm kỵ trong giao tiếp ở Hoa Kỳ là gì?

1. Không đùa về chủng tộc và tôn giáo

Chủng tộc và tôn giáo là những chủ đề nhạy cảm ở Hoa Kỳ. Điều quan trọng là phải tôn trọng nền văn hóa của mọi chủng tộc. Nếu một công ty sử dụng chủng tộc làm tài liệu tham khảo khi tuyển dụng nhân viên, điều đó sẽ khiến họ chuốc lấy những phiền phức lớn.

Hoa Kỳ cũng là quốc gia có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Nếu ai đó giễu cợt về chủng tộc và tôn giáo, họ không chỉ trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng, mà còn phải chịu trách nhiệm pháp lý.

2. Không nói đùa về giới tính và tình dục

Tại Hoa Kỳ, chế giễu giới tính của một người nào đó sẽ liên quan đến phân biệt giới tính. Chế nhạo tuổi tác, đặc biệt là với những người lớn tuổi, cũng là bất hợp pháp. Ngoài ra không được lấy xu hướng tính dục của người khác ra làm trò đùa.

3. Đừng đùa cợt chuyện gia đình

Phụ nữ thích nói chuyện gia đình khi gặp nhau, nhưng một số việc không thể nói ra một cách tùy tiện, như phạt trẻ ăn không ngoan, phạt đứng 1 tiếng hoặc đánh trẻ quấy khóc vô cớ. Điều này có thể khiến bạn bị buộc tội ngược đãi trẻ em, bị xét xử hình sự, thậm chí có thể phải ngồi tù hoặc mất quyền nuôi con.

Nếu thản nhiên nói rằng hôm qua bạn cãi nhau với chồng và anh ấy đã xô đẩy mình, thì người chồng có thể sẽ bị xử lý hình sự về tội bạo lực gia đình.

Hoa Kỳ rất coi trọng vấn đề ngược đãi trẻ em hay bạo lực gia đình, nếu bác sĩ và giáo viên phát hiện ra, họ cũng có nghĩa vụ pháp lý giải quyết chuyện này.

4. Đừng tùy tiện đe dọa người khác

Nếu tranh cãi với ai đó và tùy tiện nói những lời khó nghe, như “cẩn thận đó, xem tôi sẽ xử lý anh thế nào!”, “Tôi muốn đánh anh”, v.v., có thể ý định chỉ là hù dọa đối phương, nhưng bản thân những lời nói đó đã cấu thành “tội đe dọa”, một khi bị kết án, người này có thể phải đối mặt tối đa 4 năm tù giam.

5. Đừng đến gần cảnh sát

Một số người Trung Quốc khi bị cảnh sát bắt vì phạm luật, họ luôn thích lại gần, muốn nói điều gì đó tử tế để thoát khỏi sự trừng phạt. Nhưng ở Mỹ đừng làm như vậy, nếu không sẽ dính đến “tội hối lộ”.

Ngoài ra, các sĩ quan cảnh sát Mỹ đều có súng, nếu không chấp hành mệnh lệnh, có thể sẽ bị cảnh sát bắt giữ ngay lập tức.

6. Đừng lấy việc đe dọa đến an toàn công cộng làm trò đùa

Ví dụ, đừng nói những lời như “Tôi sẽ cho nổ tung sân bay”.

Bình Minh (t/h)