Trong kỳ Paralympic Tokyo năm nay, vận động viên bóng bàn người Cập Ibrahim Hamadtou là một nhân vật rất đặc biệt. Mặc dù anh bị mất đi hai cánh tay, nhưng vẫn có thể tham gia thi đấu với các vận động viên khác bằng cách cắn vợt bóng bàn bằng miệng để đánh và phát bóng. Anh đã dùng sự nỗ lực và thành tích của mình để chứng minh rằng không có việc gì là không thể.

Embed from Getty Images

Anh Ibrahim Hamadtou (48 tuổi) từng tham gia thi đấu cũng như đạt được thành tích hạng 9 tập thể và hạng 11 cá nhân tại Paralympic mùa trước, đây là lần thứ hai anh tham dự Paralympic. Cách đánh bóng bàn đặc biệt của anh đã luôn thu hút sự chú ý của các khán giả.

Vì khiếm khuyết hai cánh tay nên anh Ibrahim phải dùng miệng cắn vợt để đánh bóng. Khi phát bóng, anh dùng ngón chân phải kẹp bóng và ném, sau đó xoay người và đầu để đánh bóng.

Các cư dân mạng đã chia sẻ lên Twitter đoạn clip anh Ibrahim tham gia thi đấu với vận động viên Hong Kyu Park người Hàn Quốc vào ngày 25/8 nhằm khích lệ mọi người đừng dễ dàng từ bỏ. Bài viết này có nội dung: “Mỗi khi bạn muốn từ bỏ một việc rất khó khăn nào đó thì hãy xem đoạn clip của vận động viên Ibrahim.”

Anh Ibrahim đã kết hôn và có 3 con. Anh đến từ tỉnh Damietta phía Bắc Ai Cập. Anh bị mất đôi tay vào năm 10 tuổi do một vụ tai nạn tàu hỏa.

Vào năm 2014, anh Ibrahim đã chia sẻ với đài CNN rằng khi ở quê, anh chỉ có thể đá bóng hoặc đánh bóng bàn. Do cơ thể khiếm khuyết nên khá hợp lý nếu anh đá bóng, nhưng sau này anh lại đổi thành đánh bóng bàn nhằm thử thách tiềm năng của bản thân.

Từ năm 13 tuổi, anh Ibrahim đã chăm chỉ luyện tập các kỹ thuật đánh bóng bàn. Ban đầu, anh đã thử nhiều cách để cầm vợt bóng như kẹp dưới nách và cuối cùng anh mới quyết định giữ vợt bằng miệng.

Sau nhiều năm kiên trì và nỗ lực, anh Ibrahim đã đạt được những thành quả rõ rệt trong lĩnh vực bóng bàn và điều này cũng đã khích lệ rất nhiều người.

Embed from Getty Images

Ngoài tham dự Paralympic, anh Ibrahim cũng từng tham gia giải vô địch châu Phi, giải Ai Cập mở rộng… và đạt được 3 huy chương bạc trong hạng mục đánh đơn.

Anh Ibrahim nói với đài CNN rằng: “Tôi tin là chỉ cần bạn cố gắng thì không có gì là không thể. Đây là thông điệp mà tôi muốn gửi đến mọi người.”

Minh Ngọc (Theo Epoch Times)

Xem thêm: