Hiện nay người dân nhiều khu vực trên thế giới đang phải “vò võ” làm việc tại nhà và không có cơ hội được đi xa nghỉ mát do ảnh hưởng của đại dịch virus corona. Hiểu được tình trạng này, quốc đảo Barbados tuyệt đẹp ngoài khơi biển Caribe đã chính thức công bố “Tem chào mừng đến Barbados trong 12 tháng”. Đây là một loại visa mới cho phép du khách ở lại quốc đảo với thời hạn lên đến 1 năm để làm việc từ xa.

Trong một thông cáo báo chí, Chủ tịch Công ty Tiếp thị Du lịch Barbados, ông Sunil Chatrani cho biết: “Đảm bảo môi trường tại Barbados sẽ giúp bạn hoàn thành mọi công việc. Đất nước này có dịch vụ internet và di động nhanh nhất vùng Caribe, cũng như một loạt các địa điểm văn phòng linh hoạt.”

Ông cho biết thêm Barbados cũng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tuyệt vời và cả các trường học tốt cho những ai muốn đi cùng gia đình.

Barbados
(Ảnh: Shutterstock)

Người nộp đơn chỉ cần điền vào mẫu đơn và nộp giấy tờ trực tuyến

Theo như quy trình nộp đơn được hướng dẫn chi tiết trên trang web cấp thị thực, những ai quan tâm cần tải lên một ảnh kích thước hộ chiếu, một bản sao hộ chiếu và giấy khai sinh của tất cả thành viên gia đình trên 18 tuổi đi cùng. Họ cũng phải cung cấp một danh sách gồm tất cả các thành viên gia đình và người phụ thuộc đi cùng họ đến Barbados, cũng như bằng chứng về các mối quan hệ (như giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh hoặc giấy chứng nhận con nuôi).

Theo thông tin trên trang web, những người được chấp nhận cấp visa sẽ phải trả 2.000 đô la cho visa cá nhân, hoặc 3.000 đô la cho một “gói gia đình”, và visa sẽ có hiệu lực trong vòng một năm. Những người có visa sẽ không phải trả thuế thu nhập của Barbados.

Khuyến nghị an toàn cho du khách đến Barbados

Theo một thông cáo báo chí từ Công ty Tiếp thị Du lịch Barbados, du khách đến từ nhóm các quốc gia có nguy cơ dịch bệnh cao (các nước có trên 10.000 ca nhiễm mới trong 7 ngày trước đó) hết sức được khuyến khích xét nghiệm COVID-19 trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành. Còn du khách đến từ nhóm các quốc gia có nguy cơ thấp (chưa tới 100 ca nhiễm trong 7 ngày trước đó) có thể làm xét nghiệm trong vòng 1 tuần trước khi khởi hành.

Du khách chưa làm xét nghiệm trước khi đến sẽ phải thực hiện thủ tục này lúc hạ cánh, sau đó phải tự chịu chi phí cách ly trong khoảng 48 giờ cho đến khi nhận được kết quả. Nếu kết quả dương tính, họ sẽ phải cách ly và được chăm sóc y tế.

Khách đến Barbados cũng phải điền vào một mẫu khai báo sức khỏe và kiểm tra thân nhiệt online khi lên hoặc xuống máy bay.

Theo Cổng Thông tin Dịch vụ Chính phủ Barbados, các chuyến bay đến đảo quốc này đã được nối lại vào ngày 12/7 khi đất nước mở cửa trở lại cho khách du lịch.

Tuy nhiên, một điều quan trọng cần lưu ý là du lịch không cần thiết hiện không được khuyến khích ở nhiều nơi, bao gồm cả Hoa Kỳ. Nếu bạn quyết định đi du lịch, bạn nên kiểm tra danh sách các quốc gia được khuyến cáo có nguy cơ lây nhiễm bệnh cao của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh – CDC

Tuần vừa qua, Barbados đã ghi nhận 106 ca nhiễm COVID-19 và 7 ca tử vong, theo dữ liệu từ Trung tâm tài nguyên virus corona Johns Hopkins.

Theo Insider
Ngọc Chi

Xem thêm: