Với cuộc sống bộn bề thời hiện đại, sự xuất hiện của điện thoại thông minh đã mang lại nhiều sự tiện lợi nhưng nó cũng dần làm mất đi một số năng lực sống của con người. Một ngày nào đó, có thể chúng ta sẽ giật mình nhận ra rằng rất nhiều thứ quý giá vì thế mà đã ra đi, bao gồm những mối quan hệ tốt đẹp vốn không dễ gì có lại được.

năng lực sống
(Ảnh: Metamorworks/ Shutterstock)

Truyền thông Nhật Bản chỉ ra rằng do sự phổ biến của điện thoại thông minh, con người đã dần mất đi 3 loại năng lực, gồm mất trí nhớ số điện thoại, phán đoán phương hướng và năng lực giao tiếp trực diện.

1. Trí nhớ số điện thoại

Từ khi có điện thoại thông minh, chúng ta chỉ cần mở máy tra danh bạ là có thể tìm thấy số điện thoại. Điều này thật tiện lợi nhưng mặt trái của nó là khiến chúng ta không thể ghi nhớ được số điện thoại nào cả. Vậy thì bạn hãy tưởng tượng xem chúng ta sẽ làm gì nếu khi cần giúp đỡ khẩn cấp nhưng lại không có điện thoại của mình ở bên cạnh?

Trên thực tế, giải pháp cho vấn đề này rất đơn giản, đó là ghi nhớ số điện thoại. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là phải nhớ hết số điện thoại mà là chỉ cần nhớ số của những người thân thiết nhất, không phải nhớ quá nhiều số và hẳn không phải việc quá khó khăn gì.

2. Phán đoán phương hướng

năng lực sống
Nếu một ngày nào đó không có điện thoại ở bên, bạn sẽ làm gì để xác định phương hướng? (Ảnh: Thomas Wie/ Shutterstock)

Cho dù đang lái xe hay đi bộ, chỉ cần cài đặt một phần mềm định vị trên điện thoại thông minh là bạn đã có thể đến bất cứ nơi nào mà bạn muốn. Ngoài ra, phần mềm dẫn đường còn có các chức năng như nhận diện và nhắc nhở camera giám sát, tìm kiếm đường đi ngắn nhất, tránh tắc đường… Thật là tiện lợi biết bao!

Tuy nhiên, việc phụ thuộc quá nhiều vào các phần mềm định vị lộ trình cũng khiến con người dần trở thành những người “ngáo đường”. Bạn nghĩ xem chúng ta sẽ có thể làm gì nếu một ngày nào đó điện thoại của mình hết dữ liệu di động, hết pin hoặc không có tín hiệu?

Vì vậy, tốt nhất chúng ta chỉ nên sử dụng phần mềm định vị như một công cụ phụ trợ trong trường hợp bất đắc dĩ phải dùng. Đồng thời, hãy cố gắng sử dụng khả năng của chính mình để xác định phương hướng và vị trí, như vậy năng lực này của bạn mới không bị mai một đi.

Ví dụ như bạn có thể sử dụng bản đồ giấy để tìm đường đi, cố gắng ghi nhớ các đoạn đường đã đi qua để khắc sâu ấn tượng, chú ý đến những lời nhắc nhở như biển báo chỉ đường, dựa vào trục đường chính để phán đoán đường đi trong thành phố. Bạn cũng có thể dựa vào vị trí của mặt trời để xác định phương hướng, chẳng hạn như mặt trời buổi sáng là phía đông, mặt trời buổi trưa là ở phía nam, mặt trời vào buổi chiều ở phía tây, v.v.

3. Khả năng giao tiếp trực diện giữa người với người

năng lực sống
Sự ra đời của điện thoại thông minh đã khiến tình cảm con người trở nên nguội lạnh. (Ảnh: Prostock-studio/ Shutterstock)

Giao tiếp là cách thức liên lạc quan trọng nhất và chủ yếu nhất giữa con người với nhau. Thật ấm áp biết bao khi chúng ta có thể trực tiếp trò chuyện, nhìn sâu vào đối mắt của người bạn ngồi đối diện và cảm nhận sự quan tâm của chúng ta đối với nhau.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của điện thoại thông minh đã dần khiến tình cảm con người trở nên nguội lạnh. Có lẽ chúng ta cũng đã quen dần với những buổi tiệc mà mỗi người tham gia đều đang “dán mắt” vào chiếc điện thoại cá nhân của mình, và mọi thứ xung quanh cứ như thể đang không tồn tại! Một bữa cơm gia đình nên là thời điểm tốt đẹp để hỏi han và quan tâm giữa các thành viên, giờ đây bị thay thế bởi sự quan tâm với vô số thứ hấp dẫn trên điện thoại di động. 

Sự tiếp xúc kiểu rời rạc này sẽ không chỉ hao mòn dần tình cảm giữa người với người mà còn tạo nên những tác động xấu đến cơ thể của họ.

Trong thời đại không có điện thoại di động, bạn bè hoặc anh chị em họ hàng ở xa chủ yếu dựa vào thư từ để liên lạc, kiểu liên lạc bằng văn bản này có thể khiến tình cảm của nhau thêm sâu đậm. Cho đến giờ, có nhiều người vẫn còn lưu giữ những bức thư tay ngày xưa, bởi vì họ trân trọng và nâng niu tình cảm chân thật mà người viết gửi gắm trong đó. 

Tuy nhiên, ngày nay, việc liên lạc đã chuyển sang một hình thức khác, với sự phát triển của điện thoại di động, phương thức liên lạc đã mất đi ý nghĩa thực sự của nó.

Vì vậy, giải pháp cơ bản nhất là giảm thời gian dành cho điện thoại di động, thay vào đó là dành nhiều thời gian hơn để giao tiếp với gia đình và bạn bè trong thực tế.

Cuộc sống hiện đại quá bận rộn khiến chúng ta ngày càng phụ thuộc vào các vật dụng công nghệ cao tiện lợi. Môi trường internet với quá nhiều thứ hấp dẫn, mới lạ, khiến chúng ta ngày càng bị ràng buộc với điện thoại di động. Và đến một ngày nào đó, trong một khoảng tĩnh lặng để ngẫm nghĩ về cuộc sống, có thể chúng ta sẽ giật mình nhận ra rằng rất nhiều thứ quý giá vì thế mà đã ra đi, bao gồm những mối quan hệ tốt đẹp vốn không dễ gì có lại được.