Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, các gia đình lại tấp nập mua hoa lá, cây cối về trang trí nhà cửa với mong ước năm mới ngập tràn tài lộc. Hà Nội khoảng một tháng trước Tết sẽ có rất nhiều chợ hoa hoạt động nhộn nhịp. Các bạn trẻ đến chợ hoa để chụp ảnh, những ông bố bà mẹ thì muốn mua một cành đào xuân sắc. Dù đến với mục đích nào, chợ hoa vẫn là địa điểm chúng ta không thể bỏ qua vào dịp Tết.

1. Chợ hoa Quảng An

shutterstock 477972505
(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Có thể nói, đây là chợ hoa đầu mối lớn nhất Hà Nội. Hoa bình dân, hoa cao cấp, hoa nhập khẩu, hoa lụa, hoa sáp…, tất cả bạn đều sẽ tìm thấy ở chợ Quảng An. Chợ hoa Quảng An không chỉ là nơi dành cho việc sắm hoa chơi Tết mà còn là một điểm đến của du khách khi đặt chân đến Hà Nội. Được hòa mình vào không khí buôn bán nhộn nhịp tại chợ hoa đêm rực rỡ sắc màu, chụp một vài tấm hình kỷ niệm chắc chắn là một trải nghiệm đáng nhớ khi ghé qua khu chợ này. Ngoài ra, chợ còn có tên khác là “Chợ hoa Quảng Bá”, bạn hãy ghi lại nếu là khách từ xa đến chơi nhé. Chợ cách trung tâm thành phố tầm 5km, bạn có thể đi các tuyến xe buýt số 31, 58, 55, 33 và 41. Địa chỉ chợ hoa: 236, Âu Cơ, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội.

82476057 2914534435231580 6326266220307808256 n
(Ảnh: Facebook Chợ hoa Quảng Bá)
82210753 3633358196682036 6490833029034934272 o
(Ảnh: Facebook Chợ hoa Quảng Bá)

2. Chợ hoa Hoàng Hoa Thám

orchid 1624735 1280
(Ảnh minh họa: Setthawit Yantaporn từ Pixabay)

Phố Hoàng Hoa Thám bày bán cây cảnh quanh năm, nhưng những ngày cuối năm sẽ nhập về nhiều sự lựa chọn xuân sắc hơn. Chợ hoa Hoàng Hoa Thám kéo dài từ đầu dốc Bưởi đến hết đường Hoàng Hoa Thám, do đó nó còn được gọi là chợ hoa đường Bưởi. Ở chợ có đầy đủ các loại cây bày Tết như quất, đào, mai, nhưng khách hàng thường đến đây để mua cây kiểng nhiều hơn. Nếu muốn mua hạt giống trồng cây thì bạn cũng nên đến chợ Hoàng Hoa Thám. Những năm trở lại đây, rất nhiều gia đình chọn mua hoa lan để treo trên tường ngày Tết. Lan rừng được bán cho thương lái theo trọng lượng, với giá từ vài chục ngàn/kg, đến cả trăm ngàn đồng/kg, sau đó, bà con đem về bán lẻ tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám. Khách có thể mua vài lạng, vài kg về trồng, hoặc có thể mua từng giò lớn, nhỏ khác nhau, đã được người bán cho vào chậu, chỉ việc đem về treo, chăm sóc. Chợ hoa ở đây có một hạn chế là đường đi khá hẹp, xe cộ đi lại tấp nập, nếu bạn đi xe máy thì sẽ khó ngắm kỹ được chậu hoa mong muốn.

3. Chợ hoa Lạc Long Quân

garden bed 3967252 1280
(Ảnh minh họa: Dustin Do từ Pixabay)

Chợ hoa Lạc Long Quân chạy dài trên cả 3 tuyến đường bắt đầu từ đường Âu Cơ sang đường Lạc Long Quân cho đến hết đường Nghi Tàm nên được công nhận là chợ hoa dài nhất Hà Nội. Ở ngoài vỉa hè đường Nghi Tàm, người ta thường bày cây quất và đào. Đi xuống phía Lạc Long Quân bạn sẽ gặp nhiều hoa nhập từ miền Nam, Đà Lạt, Sapa hơn. Đây cũng là chợ bán buôn hoa ở Hà Nội được thu hút rất đông khách hàng đến tham quan và mua sắm.

82742999 2962935083718957 2082993472805011456 o
Chợ hoa Xuân Lạc Long Quân (Ảnh: Facebook ChickenPro De Lavia)

4. Chợ hoa tết Hàng Lược

lunar new year 3990076 1280
(Ảnh minh họa: Dustin Do từ Pixabay)

Chợ ở Hàng Lược không có quanh năm mà chỉ mở vào dịp Tết. Trong thời gian diễn ra, công an sẽ đứng bên ngoài cổng chợ để đảm bảo an ninh cho khách mua sắm. Bạn sẽ phải gửi xe ở ngoài rồi mới được vào chợ. Vì nằm ở trung tâm phố cổ Hà Nội, bạn có thể đi dạo ngắm hoa, tham quan phố phường, đi xa một chút sẽ tới Hồ Gươm. Chợ Hàng Lược bán hoa đào là chủ yếu, cùng với các phụ kiện trang trí cây như đèn lồng, kim tuyến, câu chúc…

50946090 339485936779083 8761824380096348160 o
(Ảnh từ facebook Phố đi bộ quanh Hồ Gươm – Hà Nội)
50868899 339486270112383 2570243321964265472 o
(Ảnh từ facebook Phố đi bộ quanh Hồ Gươm – Hà Nội)

5. Chợ hoa đêm Tây Tựu

flowers 3294577 1280
(Ảnh minh họa: dae jeung kim từ Pixabay)

Chợ hoa đêm Tây Tựu là chợ hoa đêm lâu đời nhất. Và đây cũng là chợ hoa lớn nhất Hà Nội về mua bán hoa. Chợ hoa đêm Tây Tựu mở rất sớm, chỉ tầm 3 giờ sáng là chợ đã tan họp. Chợ cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 20 km. Vì nằm cách xa trung tâm thành phố, hoa được trồng trên các ruộng lớn, chia ô rõ ràng. Các loài hoa được người nông dân thu hoạch và bán trực tiếp tại ruộng nên hoa rất tươi. Ngoài các loại hoa quen thuộc như hoa ly, hoa cúc, hoa đồng tiền thì bạn có thể bắt gặp các loại hoa rừng lạ mắt. Các khách buôn đến mua hoa đi cung cấp cho các shop hoa tươi trong thành phố, các khách lẻ tìm đến đây để mong muốn mua được hoa với giá rẻ nhất.

27752305 528044527582002 1993871320703111290 n
(Ảnh: Facebook Chợ hoa đêm Tây Tựu)
27867826 528175810902207 9209661827873593981 n
(Ảnh: Facebook Chợ hoa đêm Tây Tựu)

6. Chợ hoa đêm Mê Linh

flower 979132 1280
(Ảnh minh họa: craps5670 từ Pixabay)

Cũng giống như chợ Tây Lựu, chợ hoa Mê Linh sẽ tan họp vào lúc sáng tinh mơ nên muốn mua hoa vừa đẹp vừa rẻ thì bạn hãy đến vào 12 giờ đêm. Chợ cách trung tâm thành phố 30 km, bán nhiều hoa như lý, cúc, thạch thảo…Du khách phương xa có thể tìm đến địa chỉ: Ven quốc 23B, xã Mê Linh, huyện Mê Linh (gần sân bay Nội Bài) để đến với chợ hoa.

22496402 1901377649879877 1017794971295474797 o
(Ảnh: Facebook Chợ hoa tươi Mê Linh)

7. Chợ hoa Mai Dịch

farmers market 1209712 1280
(Ảnh minh họa: Free-Photos từ Pixabay)

Hoa tại chợ đêm này được nhập về từ chính vườn những vườn hoa Tây Tựu hoặc ở Quảng Bá. Vậy nên, bạn cũng có thể mua được đủ các loại hoa ở đây như hồng, ly, cúc, đồng tiền, tulip… Chợ hoa đêm Mai Dịch họp hàng ngày từ quãng 2, 3h sáng. Tới sáng thì gần như chợ đã bán hết hàng. Vậy nên, bạn cần đi thật sớm để có thể chọn được những bông hoa ưng ý. Vì hoa ở đây đã qua một tầng thương lái, nên giá sẽ cao hơn giá hoa nhập tận vườn đôi chút.  Dù thế nhưng giá hoa ở đây vẫn rẻ bằng chỉ ⅕ so với mức giá bán trong phố. Theo kinh nghiệm được nhiều người chia sẻ thì nhập hoa tại chợ đêm Mai Dịch sẽ rẻ hơn chợ Quảng Bá một chút. Địa chỉ: Trên đường Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, Hà Nội, ngay trước cửa nhà hát Quân đội. Thời gian họp chợ từ từ 0h-5h sáng, có hôm họp sớm từ 11h đêm.

Minh Minh