Các chuyên gia đồ cổ đã không thể tin được rằng món trang sức 500 tuổi lại được tìm thấy bởi một tân binh mới học dò kim loại. Người đàn ông dự định dùng số tiền nhận được để trả học phí cho các con.

Nhân vật chính của câu chuyện – anh Charlie Clarke – chỉ là một tân binh trong giới dò tìm kim loại. Tuy chỉ sử dụng máy dò như một sở thích giải trí nhưng anh đã tạo ra kỳ tích khó tin vào năm 2019.

Anh đã tìm thấy một mặt dây chuyền bằng vàng được trang trí công phu trên một cánh đồng ở Warwickshire, Anh. Trên mặt dây chuyền hình trái tim 500 năm tuổi có khắc biểu tượng của Vua Tudor Henry VIII và người vợ đầu tiên của ông, Katherine of Aragon. Hai người kết hôn vào năm 1509.

“Nó đẹp tuyệt vời. Không có ai trên thế giới này nghĩ rằng một ngày nào đó họ sẽ tìm thấy thứ này, đặc biệt là tôi. Tôi chỉ có thể tưởng tượng trong 30 năm cuộc đời”, Charlie Clarke nói.

Theo CNN, một mặt của món đồ cổ có hình hoa hồng và bụi lựu đan vào nhau, mặt còn lại khắc chữ cái đầu H và K, ở cả hai mặt đều có chữ TOVS + IORS, liên quan đến từ tiếng Pháp “toujours” có nghĩa là “luôn luôn”.

Historic England cho biết mặt dây chuyền này có niên đại từ năm 1521.

“Mặt dây chuyền tuyệt đẹp này là một khám phá thú vị mang đến cho chúng ta mối liên hệ hữu hình với Henry VIII và Katherine of Aragon, đồng thời làm phong phú thêm hiểu biết của chúng ta về Tòa án Hoàng gia vào thời điểm đó”, Giám đốc điều hành của Historic England, Duncan Wilson cho biết.

Sau khi phát hiện ra món đồ quý, anh Clarke đã thông báo cho Bảo tàng Anh. Người phụ trách bảo tàng Châu Âu thời Phục hưng, Rachel King, đã vô cùng sửng sốt.

“Cái gì đây? Điều này là thật sao? Nó đến từ thế kỷ 19 thật không? Biết đâu nó chỉ là một món đồ trang sức bình thường thì sao?”, Rachel King kể lại.

Sau đó bảo tàng đã tiến hành phân tích khoa học và xác định niên đại của vật thể này là trước năm 1530. Các thành viên trong nhóm của King suy đoán nó có thể là một phần thưởng hoặc vật trang trí trên trang phục của một giải đấu hoặc cuộc thi đấu.

“Đó có lẽ là một phát hiện chỉ có thể xảy ra trong mười hoặc một trăm kiếp, ý tôi là, tìm thấy thứ gì đó liên quan trực tiếp đến hoàng gia, điều đó thật tuyệt vời”, Andrew Ciffer của East Coast Research and Discovery nói với ABC News.

Giờ đây, Clarke đang chờ bán mảnh đồ cổ và hy vọng số tiền kiếm được sẽ đủ để chi trả cho việc học hành của con mình.