Một đôi vợ chồng ở Nga đã dành nhiều năm để nghiên cứu Đại Kim tự tháp Giza của Ai Cập và mới đây họ đã xây dựng kim tự tháp phiên bản mini cao 9 mét ở sau nhà mô phỏng theo Kim tự tháp Giza với mong muốn cứu lấy Trái Đất.

Kim tự tháp này được xây dựng tại ngôi làng ngoại ô có tên là Istinka cách thành phố St Petersburg của Nga 12 km, 4 cạnh của kim tự tháp dài 13 mét, chiều cao trên mặt đất và độ sâu dưới lòng đất đều là 9 mét.

Kim tự tháp này được xây dựng bằng các khối bê tông và nặng 400 tấn. Mặc dù kích thước so với Đại Kim tự tháp Giza có tỷ lệ chỉ bằng 1:9, nhưng bề ngoài của nó vẫn rất ấn tượng.

Để xây dựng kim tự tháp này, ông Andrey Vakhrushev và vợ đã mất 2 năm nghiên cứu thiết kế cũng như vật liệu xây dựng của Đại Kim tự tháp Giza , đồng thời họ cũng đã đến thăm Ai Cập nhiều lần.

kim tu thap Giza
Kim tự tháp Giza. (Ảnh: Pixabay)

Sau khi tính toán kích thước chính xác của kim tự tháp, vợ chồng ông Vakhrushev đã mất khoảng 1 tháng để tìm kiếm nhà xây dựng đồng ý xây dựng theo thông số kỹ thuật mà họ đưa ra. Dù có rất nhiều nhà xây dựng từ chối, nhưng cuối cùng cũng có một nơi đồng ý hợp tác. Công trình này bắt đầu khởi công vào năm 2019, hiện vẫn đang trong giai đoạn thi công.

Ông Vakhrushev cho biết, tuy vật liệu được sử dụng để xây kim tự tháp của ông khác với Đại Kim tự tháp Giza, kích thước cũng khá nhỏ, nhưng nó vẫn là một cấu trúc hoàn chỉnh, họ sẽ cố gắng để làm cho nó giống với Đại Kim tự tháp Giza hết mức có thể.

Họ thậm chí còn cho làm một quan tài bằng đá cẩm thạch lớn như nguyên mẫu, nhưng nó không được chạm khắc từ một tảng đá, mà được làm bằng gỗ và sau đó được phủ lên bằng cát thạch anh.

Truyền thông Nga đưa tin, vợ chồng ông Vakhrushev tuyên bố rằng họ đang xây dựng kim tự tháp để cứu Trái Đất, nó có thể bảo vệ con người và chữa lành vết thương.

Hàng xóm của đôi vợ chồng này, ông Aleksandr Pustoshinskiy cho biết, đây là một công trình kiến trúc hiếm thấy rất đáng tự hào.

Ông Aleksandr còn nói rằng vợ chồng ông Vakhrushev rất thân thiện và tốt bụng, việc mà họ đang làm thôi thúc ông suy ngẫm về nhiều điều.

Trong quần thể 3 kim tự tháp nổi tiếng ở khu vực Giza của Ai Cập, Đại Kim tự tháp là lớn nhất và có niên đại lâu đời nhất, được xây dựng vào khoảng năm 2550 TCN. Quần thể kim tự tháp Giza đã được Tổ chức UNESCO liệt vào Di sản văn hóa thế giới năm 1979.

Theo Epoch Times
Minh Ngọc

Xem thêm: