Mới đây, bé trai 1 tuổi ở thành phố Syracuse, New York bất ngờ bị ngạt nước ở nhà và gần như đã không còn dấu hiệu của sự sống. Sau khi gia đình gọi cấp cứu thì hai cảnh sát địa phương đã lập tức đến nơi và đã cứu sống em thành công dù không hề có kinh nghiệm cấp cứu.

Theo tờ Epoch Times đưa tin, vào chiều ngày 23/8, có một người mẹ đã gọi 911 trong tình trạng rất tuyệt vọng và cho biết con trai lớn 2 tuổi của cô đã đẩy em trai 1 tuổi xuống nước khi cả nhà đang tắm khiến em bị ngạt nước nghiêm trọng.

Hai nhân viên cảnh sát Shaquille Muhammad và Joseph Blazey thuộc sở cảnh sát Syracuse đã nhận điện thoại và dù rất lo lắng tình hình có thể không khả quan nhưng họ không kịp nghĩ gì nhiều mà lập tức “phóng xe” đến hiện trường chỉ trong vòng 4 phút.

Mẹ của bé trai này đã lập tức bế đứa con đang bất tỉnh ra bãi cỏ trong sân nhà để đợi cảnh sát sau khi được thông báo. Cảnh sát Shaquille đến nơi trước, anh đã đặt bé trai lên bãi cỏ và thực hiện hồi sức tim phổi (CPR) một cách hết sức nhẹ nhàng.

Được biết khi đó bé trai bị thiếu oxy nên môi đã tím tái khiến mẹ của em rơi vào trạng thái hết sức hoảng loạn.

Khoảng một phút sau đó thì anh Joseph cũng đến nơi. Lúc này, anh Shaquille xoay lại để nhấc cằm của em bé lên để đầu ngửa ra sau nhằm thông đường thở còn cảnh sát Joseph thì tiếp tục thực hiện động tác hô hấp. Khoảng 15 giây sau đó, em bé đã ho một ít nước nuốt phải ở trong bồn tắm và có thể tự thở lại được.

Các nhân viên y tế cũng tức tốc đến hiện trường ngay sau đó 1 phút và tiếp nhận điều trị cho bé trai. Sau đó, họ gửi em bé đến bệnh viện để theo dõi thêm.

“Muhammad said it was their jobs to do what they did. “We’re here for everyone,” he said.”

Posted by Syracuse Police Benevolent Association on Monday, August 24, 2020

Sau sự việc này, cảnh sát Shaquille đã chia sẻ trên trang Syracuse rằng đây là một kinh nghiệm hoàn toàn mới đối với anh, giống như các bánh răng vừa bắt đầu quay.

Cộng sự của anh Shaquille, cảnh sát Joseph cho hay đối với rất nhiều người thì phản ứng nhanh cũng sẽ mang đến những kết quả khác nhau.

Trên thực tế, cả cảnh sát Shaquille và Joseph đều chưa có kinh nghiệm khi thực hiện thao tác sơ cứu này, họ chỉ thực hiện CPR trong quá trình huấn luyện trước đó.

Ngoài ra, cả hai đều là những cảnh sát mới của Sở cảnh sát Syracuse. Cảnh sát Joseph gia nhập năm 2018 và cảnh sát Shaquille gia nhập vào năm 2019, nhưng điều này không ngăn họ thực hiện nhiệm vụ của mình vào thời điểm quan trọng nhất.

Trước đó, vào ngày 13/6, một bé gái 3 tuổi ở Florida, Hoa Kỳ đã bị ngạt nước trong một bể bơi ở sân sau nhà và ngừng thở. Khi gia đình gọi khẩn cấp 911, hai cảnh sát ở gần đó đã đến kịp thời, cứu sống cô bé một cách thần kỳ. Cảnh sát đã mang theo camera để ghi lại quá trình giải cứu kịch tính này.

Minh Ngọc

Xem thêm: