Một khi đã trở thành cha mẹ, ai cũng đều muốn  bảo vệ con mình. Tuy nhiên, định nghĩa về sự bảo vệ “đúng mực” và bảo vệ “quá mức” những đứa trẻ luôn là chủ đề đau đầu của các bậc làm cha làm mẹ. 

bảo vệ con
Định nghĩa về sự bảo vệ “đúng mực” và bảo vệ “quá mức” những đứa trẻ luôn là chủ đề đau đầu của các bậc làm cha làm mẹ. (Ảnh: Ketut Subiyanto / Pexels)

Phần lớn những gì từng được xem là tiêu chuẩn của việc bảo vệ con cái, hiện nay lại thường bị coi là “bảo vệ quá mức”. Các bậc cha mẹ được khuyến khích cho con cái tiếp xúc với những hành vi và tình huống không phù hợp. Đó là điều mà thậm chí chỉ cách đây 5 năm, họ sẽ bị chỉ trích nặng nề từ những bậc cha mẹ khác.

May mắn là dường như đang có một sự thức tỉnh cho việc bảo vệ trẻ và bảo vệ tuổi thơ của trẻ. Dù sao tuổi thơ của con chỉ có thể đi qua một lần trong đời. Là cha mẹ, chúng ta mới là người duy nhất có thể bảo đảm cho tuổi thơ của con, để cho con được thật sự là trẻ thơ. 

Bảo vệ thời thơ ấu của con

Thời thơ ấu là khoảng thời gian có ý nghĩa và tầm quan trọng cũng như sức ảnh hưởng lớn đối với tương lai của trẻ. Nếu như không bị những thứ tiêu cực tác động trong thời gian lâu dài thì trẻ sẽ có một tuổi thơ không bị thao túng hay ràng buộc. Để con được trải qua thời thơ ấu mạnh mẽ, khỏe mạnh là cách tự nhiên để chuẩn bị cho sự trưởng thành của con cái chúng ta. 

Trẻ cần thời gian để xây dựng pháo đài, đào bới trong đất cát, tập xe đạp và nằm trên cỏ thản đãng ngắm nhìn những đám mây hình thù dễ thương trôi qua lững lờ. Trẻ cần biết quý trọng những tháng ngày ấy. Trẻ cần được trải nghiệm vẻ đẹp và sự an toàn một cách ngây thơ trong thời thơ ấu ấy thay vì bị giữ yên trong nhà bởi các thiết bị công nghệ.

Con cần nhiều thời gian để thực sự là chính những đứa trẻ. Là cha mẹ, đây là một điều tự nhiên mà chúng ta có thể làm cho con cái mình – đó là cách mà chúng ta bảo vệ tuổi thơ của các con. 

Cần bảo vệ các con khỏi điều gì?

Trẻ em không phải là người lớn. Bộ não non trẻ của con vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Chúng ta không cần phải tạo áp lực hay gánh nặng lên con cái một cách không cần thiết. Điều chúng ta cần làm là bảo vệ con trẻ khỏi những loại người xấu, trong tình huống hay các hành vi mà trẻ chưa có khả năng để xử lý ở các giai đoạn phát triển cụ thể. 

Hãy để con cái chúng ta được phát triển với tốc độ bình thường và tự nhiên nhất, cho con trẻ có cơ hội học cách điều hướng cuộc sống theo cách riêng mà trẻ có thể tiếp nhận. Những điều này cần có thời gian và một quá trình kiên nhẫn của các bậc cha mẹ. Vì dù sớm hay muộn, con cũng sẽ phải đối mặt với những khó khăn, những cơn sóng lớn trên bước đường trưởng thành sau này.  

Nên bảo vệ con trẻ như thế nào?

Một câu chuyện được chia sẻ từ một người mẹ, khi cô đang đứng ở quầy thanh toán hàng hóa cùng với các con, cô nhận ra xung quanh đó hầu hết là các trang bìa tạp chí với nội dung người lớn không phù hợp cho trẻ em. Cửa hàng đặt những tạp chí này ở đó với mục đích quảng cáo để bán chúng. Cô lo lắng rằng những đứa trẻ sẽ nhìn thấy và tiếp xúc với chúng. 

Ngay sau đó, cô đã suy nghĩ cẩn thận và tìm ra hướng giải quyết mà cô tin rằng là tốt nhất đối với những đứa trẻ. Cô quyết định lật lại các cuốn tạp chí và để các con của cô nhìn thấy mặt sau của tạp chí hoặc đơn giản là đánh lạc hướng trẻ sang các câu chuyện hay nhìn vào những thứ khác. 

Khi trẻ lớn thêm, cô sẽ không cần phải nỗ lực che giấu những thứ đó bằng các loại vỏ bọc khỏi các con của mình nữa. Thay vào đó, cô sẽ chờ xem sau khi con nhìn thấy, con sẽ tiếp nhận ra sao. Đây cũng là cơ hội để cô tạo ra khởi đầu cho vô số các cuộc nói chuyện về nhiều chủ đề khác nhau cùng các con.  

Cho con một khởi đầu vững chắc

Ba điều kỵ khi nuôi con trai, năm điều kỵ khi nuôi con gái
Mang đến cho con một khởi đầu vững chắc để tạo nền tảng cho tương lai con sau này là một khoản đầu tư dài hạn cuối cùng sẽ mang lại kết quả tuyệt vời! (Ảnh: Shutterstock)

Hình ảnh những đứa trẻ được ví như những hạt giống trong nhà kính là một cách ví von rất đáng yêu. Môi trường xung quanh trong nhà kính được kiểm soát và chủ vườn sẽ luôn để ý chăm sóc cẩn thận các hạt giống nhỏ. Khi hạt giống nảy mầm, chúng sẽ phá vỡ lớp đất để tiếp tục phát triển, vươn cao hơn. Nhưng chúng vẫn chưa sẵn sàng để tiếp xúc với các yếu tố, tác động từ môi trường ô nhiễm và sâu bệnh bên ngoài nhà kính, chúng vẫn còn rất mong manh. 

Cuối cùng, khi hạt giống đã vươn cao và trở nên cứng cáp hơn. Chúng đã sẵn sàng để bước ra đối mặt với môi trường bên ngoài, nhưng thời tiết luôn là một yếu tố khắc nghiệt để yêu cầu chúng phải thích nghi. Đến một ngày, hạt giống đã thực sự trưởng thành và trở thành những cây cao. Chúng đã phát triển mạnh mẽ và khỏe mạnh hơn bao giờ hết, bởi vì chúng được phát triển một cách tự nhiên theo đúng từng giai đoạn của chúng. 

Bảo vệ những đứa trẻ và tuổi thơ đáng yêu của con, cho con được phát triển tự nhiên nhất, tiếp xúc với những thứ mới mẻ theo từng giai đoạn phát triển là điều xứng đáng với thời gian và sự kiên nhẫn của chúng ta. Đó là một khoản đầu tư dài hạn cuối cùng sẽ mang lại kết quả tuyệt vời! 

Theo Epoch Times

Trà Vân biên tập