Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) là cuộc thi sắc đẹp được sáng lập và đặt trụ sở tại Thái Lan với sứ mệnh chống chiến tranh và bạo lực, đã ghép hai thí sinh đến từ Nga và Ukraine làm bạn cùng phòng trong bối cảnh chiến tranh giữa hai nước đang diễn ra.

hoa hau quoc te
Công bố Hoa hậu Ukraine và Nga sẽ là bạn cùng phòng trong cuộc thi Miss Grand International 2022. (Ảnh chụp màn hình video)

Tất cả các cặp đôi cùng phòng đã được công bố trong một video trực tiếp được chia sẻ trên Facebook của Miss Grand International vào thứ Hai (03/10). Điều đó có nghĩa là Hoa hậu Ukraine – Olga Vasyliv và Hoa hậu Nga – Ekaterina Astashenkova sẽ ở cùng nhau trong vài tuần diễn ra cuộc thi.

Cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã kéo dài hơn 7 tháng và Nga đang phải đối mặt với sự lên án, các biện pháp trừng phạt và các nỗ lực khác của nhiều nước phương Tây nhằm loại trừ nước này khỏi các lĩnh vực kinh tế và ngoại giao. Gần đây, sau khi mất một số thành phố và khu vực đã chiếm đóng ở phía đông Kharkiv trong cuộc phản công của Ukraine, Nga lại bị giáng thêm một đòn mạnh vào cuối tuần qua khi Ukraine cho biết họ đã chiếm lại thành phố Lyman.

Lyman thuộc khu vực phía đông Donetsk, một trong 4 khu vực mà Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố vài ngày trước đó là đã trở thành một phần của nước Nga trong một cuộc sáp nhập mà các nhà lãnh đạo quốc tế đánh giá là bất hợp pháp.

Lịch trình của Miss Grand International 2022 cho thấy các thí sinh sẽ đến Indonesia, nơi diễn ra cuộc thi năm nay. Các hoạt động liên quan đến cuộc thi được lên kế hoạch kéo dài đến cuối tháng 10.

Theo thông tin trên website của cuộc thi thì chủ đề “Chấm dứt chiến tranh và bạo lực” là thông điệp chính của Miss Grand International. Chủ đề này đã được đặt ra ngay cả trước khi chiến tranh Nga-Ukraine bắt đầu.

“Miss Grand International là một cuộc thi sắc đẹp quốc tế nhằm tăng cường kiến ​​thức và sự hiểu biết của nhân loại để vận động chấm dứt chiến tranh và bạo lực”, trang web cho biết. “Chúng tôi cố gắng trở thành tiếng nói của hòa bình trên thế giới. Mỗi năm chúng tôi cố gắng gửi đi thông điệp yêu thương và hòa bình cho thế giới thông qua việc truyền tải bài phát biểu của các người đẹp lọt top 10 tại Chung kết cuộc thi Hoa hậu. Mỗi năm khi có cơ hội, người đoạt danh hiệu Miss Grand International phải lên đường tiếp tục thực hiện sứ mệnh ngăn chặn chiến tranh và bạo lực.”

Đáng chú ý là thông điệp này được đưa ra bên cạnh hình ảnh một người cầm lá cờ của Ukraine.

Miss Grand International
(Ảnh chụp màn hình trang web Miss Grand International)

Trong khi hoa hậu Nga – Astashenkov chưa đưa quan điểm về cuộc chiến ở Ukraine trên mạng xã hội, thì hoa hậu Ukraine – Vasyliv đã nói rõ suy nghĩ của cô về cuộc xung đột.

Trong bài viết trên Instagram của mình vào Chủ nhật (2/10), cô đã bày tỏ sự phấn khích khi có thể đến Indonesia để tham gia cuộc thi năm nay bất chấp những khó khăn mà cuộc chiến tranh mang lại.

“Do cuộc xâm lược toàn diện vào đất nước chúng tôi, chúng tôi, những người Ukraine, đã mất cơ hội được tự do đi du lịch khắp thế giới”, cô viết, theo bản dịch tiếng Anh. “Thật khó khăn cho chúng tôi khi muốn rời khỏi đất nước. Các sân bay bị đóng cửa, và việc quay phim bị cấm tại các ga tàu và các địa điểm gần các cơ quan quan trọng của Chính phủ.”

“Tuy nhiên, bất chấp những trở ngại và chuyến đi kéo dài 3 ngày – Tôi sẽ đi! Indonesia, tôi đến đây! Tôi biết rằng đó sẽ là một cuộc phiêu lưu thú vị và tôi sẽ một lần nữa cho thế giới thấy vẻ đẹp và sự bất khả chiến bại của người Ukraine.”

Trong hồ sơ của mình trên trang Miss Grand International, Vasyliv viết rằng việc tham gia cuộc thi sẽ giúp cô có cơ hội thể hiện “sức mạnh và vẻ đẹp của người Ukraine”, cũng như “sức mạnh và lòng nhân ái của con người”.

Newsweek đã liên hệ với cuộc thi Miss Grand International và hoa hậu Vasyliv để đưa ra bình luận nhưng vẫn chưa thể lấy được thông tin liên lạc của Astashenkova.

Ngọc Chi biên dịch, theo Newsweek