Chưa đến 30 tuổi nhưng Graham Stephan đã trở thành triệu phú, sống một cuộc đời thoải mái không cần lo nghĩ về tài chính. Bí quyết tiết kiệm của anh là không bao giờ chi tiền hoang phí cho 2 thứ: Cà phê và quần áo hàng hiệu.

Graham Stephan mới 29 tuổi nhưng có thể sống cuộc đời dư dả, mua bất cứ thứ gì mình muốn. Mỗi tháng anh kiếm được 220.000 USD và chỉ riêng trong năm 2019 anh kiếm được ít nhất 1,6 triệu USD.

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Graham Stephan (@gpstephan) chia sẻ

Stephan là một YouTuber kiêm đầu tư vào bất động sản. Năm 26 tuổi, Stephan lần đầu tiên có giá trị tài khoản ròng vượt 1 triệu USD. Năm 2020, Stephan kiếm được 5,1 triệu USD từ doanh thu quảng cáo thông qua các nội dung sáng tạo của mình. Hiện tại, tổng tài sản của anh là 15,5 triệu USD. 

Theo Stephan, làm triệu phú giúp anh không cần phải tiết kiệm trong mỗi lần mua hàng, cũng không cần phải làm việc 12 giờ một ngày. Tuy điều kiện tài chính dư dả nhưng anh vẫn rất cẩn trọng trong việc chi tiêu. Anh tiết kiệm được khoảng 99% thu nhập của mình. 

“Tôi có nguồn thu nhập cao nhưng chi phí tiêu ra thì lại rất ít” – Stephan nói với CNBC Make It.

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Graham Stephan (@gpstephan) chia sẻ

Anh không bao giờ chi tiền hoang phí cho 2 thứ. Thứ nhất là cà phê. 

“Tôi nghĩ rằng việc chi tiền mua cà phê ở Starbucks và Coffee Bean hay những cửa hàng khác là hoàn toàn vô lý, tôi chỉ tốn 20 xu nếu tự làm ở nhà” – anh nói. Stephan mua hạt cà phê tại Smart & Final – nơi anh có thể mua một túi lớn với giá chỉ bằng một nửa so với các cửa hàng tạp hóa khác. 

Thứ hai là quần áo thuộc dòng thời trang cao cấp. “Quần áo hàng hiệu là một trong những thứ mà tôi sẽ không bao giờ đổ tiền vào. Tôi thấy thật vô lý khi phải chi 700 USD cho một đôi giày Gucci trong khi bạn có thể đến Aldo hoặc Call It Spring hoặc H&M để mua một đôi tương tự với giá rẻ hơn 100 lần” – anh nói. Stephan cũng tiết kiệm tiền bằng cách mua sắm hàng hóa giá rẻ tại Trader Joe’s, Ralphs, Smart & Final.

Anh không chỉ cắt giảm chi phí cho những thứ nhỏ nhặt mà còn tìm cách tiết kiệm cho những khoản lớn hơn, như nhà ở và phương tiện đi lại. Sống ở căn hộ duplex quá rộng rãi nên anh đã cho thuê một nửa. Nhờ có tiền thuê nhà mà anh gần như không phải tốn kém gì cho việc sinh hoạt. 

Anh đã mua một chiếc Tesla Model 3 với giá khởi điểm 35.000 USD vào tháng 4 năm 2019. Nhưng theo cách lập luận của Stephan thì chiếc xe này cũng là đồ miễn phí. Video nói về việc mua bán xe đăng trên YouTube của anh trở nên nổi tiếng, số tiền thu về đủ sức để bù đắp lại tiền mua xe nên “Chính video đó đã trả tiền cho chiếc xe” – Stephan nói.

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Graham Stephan (@gpstephan) chia sẻ

Stephan là thừa nhận mình là người cực kỳ tiết kiệm và anh hoàn toàn tự hào về điều đó. “Không có ai sống tiết kiệm hơn tôi” – anh nói. Tuy nhiên anh cũng nhấn mạnh rằng không có lối sống nào phù hợp với tất cả mọi người. Mỗi người nên tự xây dựng cách sống khiến bản thân cảm thấy thoải mái nhất. Anh khuyên người xem của mình nên suy nghĩ sáng tạo và tự tin làm điều khác biệt so với những gì hầu hết mọi người đang làm.

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Graham Stephan (@gpstephan) chia sẻ

Minh Minh (Theo CNBC)

Xem thêm: