Một người đàn ông 64 tuổi ở Anh làm công việc dọn rác tại công viên bên cạnh sân golf đã cảm động đến suýt rơi nước mắt khi được 2 cô bé khoảng mười mấy tuổi gửi tiền tip cùng lời khích lệ dành cho ông.

Ông Steve Taylor sống ở New Brighton làm công việc dọn rác gần “Sân Golf Crazy” của thành phố này. Ông kể rằng có một buổi tối khi ông đang dọn vệ sinh bên ngoài đường thì nhìn thấy có một đống rác chất cao ở gần chỗ 20 thanh thiếu niên tầm mười mấy tuổi.

Ông đoán rằng số rác này có thể là do các thanh thiếu niên không dọn dẹp bỏ lại.

dọn rác
(Ảnh: Steve Taylor)

Sau đó, ông Steve đã chia sẻ về việc làm tốt đẹp của hai cô bé Frankie và Katie trên mạng xã hội.

“Tôi đi vòng quanh hàng rào để dọn đống rác rồi chậm rãi nhưng cố ý đến gần nhóm người đó, trong số họ có một số người đang ngồi cùng nhau (đa phần là nữ), còn các cậu thanh niên thì đi xung quanh.”

“Khi tôi đến gần, có hai cô bé đứng dậy đi về phía tôi khiến tôi có hơi lo lắng.”

Các cô bé nói rằng họ đã luôn quan sát ông Steve miệt mài dọn dẹp rác.

“Xin lỗi, thưa ông. Chúng cháu đã luôn nhìn ông dọn dẹp số rác này, đây không phải là rác của chúng cháu, ông nhìn xem, rác của chúng cháu ở trong túi này! Dù sao thì chúng cháu muốn gửi đến ông cái này để thưởng cho tất cả những điều mà ông đã làm.”

Một trong số 2 cô bé đã gửi cho ông Steve 5 bảng Anh tiền tip nhưng ông nói rằng ông không thể nhận được.

“Tôi đã hết sức từ chối cho đến khi cô bé ấy bỏ tiền vào trong túi rác của tôi. (Cô bé ấy nói) ‘Được rồi, bây giờ ông phải nhận nó vì nó là rác!!’”

Ông Steve đã quyết định quyên góp số tiền này cho tổ chức từ thiện và nói rằng ông rất cảm động với sự tốt bụng của những cô bé này.

Sau đó, các cô bé đã lấy vài cái túi rác của ông và hứa rằng sẽ tự mình dọn dẹp rác.

“Tôi đã suýt khóc!”, ông Steve viết.

“Tối hôm nay tôi đã nhìn thấy được một mặt khác của ‘những người trẻ ngày nay’. Mặt lương thiện và quan tâm người khác. Xin cảm ơn các cháu, Frankie và Katie. Bố mẹ của các cháu hẳn rất tự hào về các cháu.”

dọn rác
(Ảnh: Steve Taylor)

Các cư dân mạng đều rất cảm động sau khi biết về việc làm tốt bụng của những cô bé này.

“Tôi cứ nghĩ rằng đây lại là một bài viết than phiền về người trẻ ngày nay. Thật sự rất bất ngờ cũng như vô cùng tích cực.”

Một người khác thì nói rằng: “Điều này khiến tôi bật khóc. Cảm ơn ông đã chia sẻ câu chuyện đáng yêu như vậy.”

Thanh Trúc (Theo Epoch Times)

Xem thêm: