Do lượng hành khách quá đông và tình trạng quá tải vì thiếu nhân viên an ninh, sân bay lớn thứ 3 châu Âu ở Hà Lan –  Schiphol đã phải tạm dừng hoạt động trong một vài ngày.

sân bay
(Ảnh minh họa: Michael Gaida / Pixabay)

Tình trạng này đã buộc hãng hàng không quốc gia của Hà Lan Royal Dutch Airlines (KLM) phải dừng bán vé đối với tất cả các chuyến bay khởi hành từ sân bay Schiphol, Amsterdam cho đến ngày 29/5, đồng thời khuyến cáo khách hàng có vé máy bay nên đổi chuyến bay trong 3 ngày tới.

Mỗi ngày, dòng người xếp hàng từ nhiều chốt kiểm tra an ninh ở sân bay Schiphol kéo ra đường để chờ đến lượt làm thủ tục an ninh, nhiều người đã bị lỡ chuyến bay.

Theo thống kê sơ bộ, tình trạng thiếu hụt nhân viên an ninh đã khiến hơn 500 chuyến bay bị hoãn và 50 chuyến bị hủy trong ngày 23/5. Tính đến ngày 24/5, khoảng 100 chuyến bay tiếp tục bị hoãn tại sân bay này.

Tình trạng quá tải tại sân bay lớn thứ 3 của châu Âu này một phần là do thiếu nhân viên an ninh, một phần là do lượng hành khách di chuyển qua sân bay tăng cao so với thời điểm trước đại dịch COVID-19.

Các công đoàn đại diện cho công nhân sân bay cho biết, nếu tình trạng quá tải kéo dài, công nhân sân bay sẽ đình công vào ngày 1/6.

Trước tình trạng quá tải trên, Ban quản lý sân bay Schiphol cho biết đã lên kế hoạch tuyển thêm nhân viên an ninh trước kỳ nghỉ hè, thảo luận với các nghiệp đoàn về việc tăng lương cho nhân viên an ninh, đồng thời phối hợp với các hãng hàng không để đảm bảo kế hoạch bay trong những tuần bận rộn nhất.