Một số cây lá kim như linh sam hoặc bách đỏ được mọi người gọi là “cây thần” vì chúng sống hàng ngàn năm tuổi. Những cây này thường có kích thước rất lớn và cần rất nhiều người mới ôm hết được một vòng thân của chúng. 

Ở California, có một cây Sequoia tuổi đời hàng nghìn năm, phần dưới của thân cây được khoét rỗng tạo thành một “đường hầm” đủ rộng cho một chiếc xe ô tô đi qua. Còn ở Mexico thì có một cây cổ thụ niên đại 2000 năm, “thần mộc” này có thân to nhất thế giới, phải 30 người ôm mới hết được.

Cây cổ thụ ở Mexico này có tên là “Tule” (Tree of Tule), tọa lạc bên trong khuôn viên của một nhà thờ ở Santa Maria del Tule thuộc bang Oaxaca.

“Cây Tule” là một cây bách Montezuma của Mexico có chu vi thân cây lên đến 42 mét và cần 30 người mới ôm hết được.

Bởi vì chu vi đáng kinh ngạc của thân cây nên từng có một số người nghĩ rằng là cây Tule do hai thân cây hợp lại, thế nhưng kết quả xét nghiệm DNA đã chứng minh rằng thực tế đó là thân của 1 cái cây.

Cây Tule không chỉ có thân rất dày, mà còn rất cao, do đó khiến nhà thờ bên cạnh trông có vẻ rất bé nhỏ. Mặc dù cây này có tuổi đời đã 2000 năm nhưng vẫn còn đang phát triển.

Trên thân của cây Tule có rất nhiều nốt sần, đây là một đặc điểm thu hút nhiều người đến tham quan và các loài động vật đến cư trú. Khi hướng dẫn viên du lịch đưa khách đến đây tham quan cái cây này, họ thường dùng những chiếc gương bỏ túi để phản chiếu ánh sáng mặt trời nhằm tìm ra những con vật đang ẩn náu trên cây. 

Cây Tule còn được gọi là “Cây sự sống”, không chỉ vì  có rất nhiều loài động vật sinh sống trên cây, mà còn vì cây này là huyết mạch kinh tế của vùng Santa Maria del Tule. Có hơn 3/4 cư dân ở đây kiếm tiền dựa vào điểm du lịch này.

Cây Tule là cây nổi tiếng nhất ở Mexico, thường xuyên thu hút du khách đến đây vì cây có chu vi lớn nhất thế giới và đã tồn tại từ thời kỳ Đế quốc La Mã đến nay.

Minh Ngọc (Theo Epoch Times)

Xem thêm: