Nhà tài phiệt người Anh, ông Dale Vince tuyên bố rằng ông đã lên kế hoạch sản xuất ra hàng ngàn carat kim cương mỗi năm bằng “công nghệ xanh” thân thiện với môi trường. Nguồn năng lượng và nguyên liệu thô cung cấp cho quy trình sản xuất này đến từ không khí, vì thế sẽ không gây hại cho môi trường.

kim cuong
(Ảnh minh họa: Bjoern Wylezich/Shutterstock)

Theo tờ The Guardian của Anh đưa tin, cùng với việc con người ngày càng có ý thức bảo vệ môi trường và sự bất cập về kinh tế xã hội trong ngành khai thác khoáng sản, kim cương tổng hợp được gia công chế tác bằng kỹ thuật ngày càng trở nên phổ biến hơn.

Nghiên cứu chỉ ra rằng ngành công nghiệp khai thác truyền thống phải đào và loại bỏ 1.000 tấn đất sét và đá, cũng như hao tốn đến 3.890 lít nước và thải ra hơn 108 kg carbon để sản xuất ra một viên kim cương 1 carat. Ngoài ra, tại những khu vực sản xuất kim cương cũng thường xảy ra những cuộc xung đột đẫm máu.

Ngược lại, kim cương nhân tạo được sản xuất bởi công ty Sky Diamond của ông Vince bằng các thành phần hóa học bao gồm carbon dioxit được chiết xuất từ không khí, đồng thời sử dụng nước mưa tự nhiên và năng lượng từ mặt trời hoặc sức gió. Các thành phần để chế tạo loại kim cương này không khác gì so với thành phần chế tạo kim cương được khai thác từ các mỏ khoáng sản, nhưng loại kim cương nhân tạo này lại hoàn toàn thân thiện với môi trường và sản xuất được với sản lượng lớn.

Theo kỳ vọng của ông Vince, công ty này sẽ có thể sản xuất được 200 carat kim cương mỗi tháng, nhưng đến năm sau, khi mà quy mô đã được nâng cao thì sản lượng của công ty này sẽ tăng đến 1.000 carat kim cương mỗi tháng.

Quy trình sản xuất này đưa “hạt kim cương” vào một buồng không khí kín được làm nóng đến 800 độ C và bơm khí mêtan giàu carbon vào. Nguyên tố cacbon sẽ dần kết hợp với “hạt kim cương” để tạo ra những viên kim cương nhân tạo có cấu trúc giống như kim cương tự nhiên được hình thành dưới lòng đất qua hàng tỷ năm.

Ông Vince hiện cũng đang sở hữu một công ty điện bảo vệ môi trường, ông nói rằng ông muốn thách thức ngành công nghiệp khai thác kim cương truyền thống, vốn đã gây ra “thiệt hại không thể phục hồi” cho môi trường.

Ông nói rằng việc tạo ra kim cương chỉ từ bầu trời và không khí mà con người hít thở là một khái niệm kỳ diệu. “Chúng ta không cần phải tìm kim cương từ dưới đất nữa, chúng ta khai thác từ trên trời.”

Theo Epoch Times
Minh Ngọc

Xem thêm: