Sự bùng nổ của đại dịch COVID-19 khiến nhiều nơi trên thế giới phải thay đổi thói quen làm việc. Thay vì tập trung ở công ty, người ta phải làm việc từ xa tại nhà. Chính vì thế mà Nhật Bản muốn người dân, đặc biệt là nhân viên văn phòng nhân cơ hội này hãy hòa mình vào với thiên nhiên.

Cong vien quoc gia nhat ban 3
(Ảnh: Shutterstock)

Chương trình này được điều hành bởi National Park Resorts Of Japan nhằm khuyến khích người dân làm việc ở các công viên gần nhà để hạn chế sự lây lan của COVID-19. Từ tháng 4 đến tháng 7, người dân đã đón chào phiên bản thử nghiệm của chương trình với thái độ rất tích cực. Vậy nên các “trạm làm việc giữa thiên nhiên” được mở cửa lại vào tháng 9 để tiếp tục phục vụ công chúng.

Dưới sự hỗ trợ của Bộ Môi trường Nhật Bản (Japanese Environmental Ministry), một số công viên quốc gia ở đây đã lắp đặt thêm nhiều điểm truy cập WiFi, cho thuê địa điểm làm việc tại các khách sạn và khu cắm trại.

làm việc từ xa
(Ảnh: Shutterstock)

Một quan chức tại khách sạn nghỉ dưỡng Kyukamura Kishu Kada ở Vườn quốc gia Setonaikai nói với Japan Times: “Chúng tôi muốn mọi người vừa làm việc từ xa, vừa có có hội thư giãn trong một môi trường khác xa với cuộc sống hàng ngày của họ”

Hiện chương trình đang có sự góp mặt của công viên quốc gia lớn nhất Nhật Bản nổi tiếng với các làng chài – Setonaikai; công viên Aso-Kuju nổi tiếng với những ngọn núi lửa; công viên Nikko nằm trên sườn núi với nhiều thực vật phong phú.

Cong vien quoc gia nhat ban 4
(Ảnh: Shutterstock)

Người điều hành của các công viên sẽ phải tự định hướng kế hoạch chào đón khách hàng đến làm việc. Một số công viên dự định tạo ra các phòng khách sạn tạm thời, cho thuê trong vài giờ giống như cách kinh doanh không gian làm việc (work space). Một số nơi lại dùng lều để xây những trạm làm việc trong khuôn viên của công viên. Tất nhiên những địa điểm này sẽ được trang bị đầy đủ trạm phát điện, WiFi.

Các trạm làm việc sẽ được xây lắp, tháo dỡ bởi các nhân viên làm việc tại công viên. Họ cũng cung cấp thức ăn để khách hàng được tự do làm việc, vui chơi. “Chúng tôi muốn gợi ý cho khách hàng kế hoạch làm việc vào buổi sáng, rồi tận hưởng các hoạt động thư giãn như đi bộ xuyên rừng và chèo thuyền với gia đình vào buổi chiều” – quan chức khách sạn nói với Japan Times.

làm việc từ xa
(Ảnh: Shutterstock)

Nhật Bản không phải là quốc gia duy nhất kết hợp làm việc với nghỉ dưỡng trong thời COVID-19. Cả Bermuda và Barbados đều cung cấp dịch vụ làm việc tại nhà thoải mái như đi nghỉ mát cho các chuyên gia và sinh viên. Nếu muốn trải nghiệm dịch vụ cao cấp, bạn có thể tìm đến Maldives – một trong các khu nghỉ dưỡng ở đây cung cấp một gói “kỳ nghỉ làm việc” một tuần cho 2 người với giá 23.250 USD (534 triệu đồng).

Minh Minh

Xem thêm: