Bộ phim “Top Gun” năm 1986 do nam diễn viên Hollywood Tom Cruise đóng vai chính, sau 36 năm cuối cùng cũng ra mắt phần tiếp theo “Top Gun: Maverick”. Điều gây chú ý là lá cờ của Trung Hoa Dân Quốc vốn đã từng “biến mất” trên chiếc áo bay do Tom Cruise mặc,  đã “xuất hiện trở lại”.

Tom Cruise trong “Top Gun: Maverick”. (Ảnh trailer)

“Top Gun: Maverick” được phát hành tại Đài Loan vào ngày 25/5. Một số khán giả đã phát hiện ra tại buổi chiếu phim quảng bá diễn ra vào ngày 24/5, “Quốc kỳ Trung Hoa Dân Quốc” với bầu trời đỏ rực giữa ban ngày xuất hiện trên chiếc áo khoác do Tom Cruise mặc, thu hút rất nhiều tràng pháo tay.

Sau khi xem trước, nhà bình luận phim Đài Loan “Người biết nửa vời” đã đăng trên Facebook: “Quốc kỳ Trung Hoa Dân Quốc đã trở lại! Tom Cruise lại mặc một chiếc áo khoác kinh điển!” đã thu hút rất nhiều người hâm mộ điện ảnh đặt câu hỏi xác minh sự thật về thông tin này, đồng thời nói một cách vui vẻ rằng nhất định sẽ đến rạp để ủng hộ.

Trên thực tế, chiếc áo khoác kinh điển mà Tom Cruise mặc đã từng xuất hiện trong tập đầu tiên của Top Gun năm 1986. Lần này, mặt sau chiếc áo khoác da của Tom Cruise vẫn giữ lá cờ của Trung Hoa Dân Quốc trên huy hiệu thêu kỷ niệm của “Tàu tuần dương Viễn Đông 63-4 Galveston” (USS Galveston).

Trước đó, “Top Gun: Maverick” cũng góp mặt trong buổi ra mắt Liên hoan phim Cannes lần thứ 75, ra mắt cách đây 3 năm, quốc kỳ Trung Hoa Dân Quốc trên áo khoác của Tom Cruise từng “biến mất”, chỉ còn lại họa tiết quốc kỳ Mỹ và cờ Liên Hợp Quốc khiến dư luận chỉ trích. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã kêu gọi Hollywood đứng thẳng lưng và không khuất phục trước sự kiểm duyệt của ĐCSTQ vì lợi ích phòng vé.