Bài viết «So sánh quan điểm sống của người Trung Quốc và người Mỹ, chẳng trách người ta cứ nghĩ rằng người Trung Quốc là ‘kẻ ngốc nhiều tiền’» được đăng tải trên internet đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Bài viết so sánh giá trị quan và quan điểm tiêu dùng của người Trung Quốc và người Mỹ theo nhiều phương diện, nội dung như sau:

Người Trung Quốc thể hiện địa vị xã hội thông qua việc lái loại xe nào, người Mỹ coi xe chỉ là công cụ thay thế bước chân

Trong mắt người Trung Quốc, xe hơi có thể cho thấy địa vị xã hội rõ hơn nhà cửa, lái Mercedes Benz hoặc BMW được xem là người rất giàu có. Giá xe ở Trung Quốc rất cao, giá mua chỗ để xe cũng không thấp.

Ở Mỹ, xe hơi chỉ là công cụ thay thế bước chân, giá xe được ưa chuộng nhất nằm trong khoảng 20.000 đến 30.000 đô la. Cũng có rất nhiều người giàu đi xe khoảng vài chục ngàn đô la. Không ít người Mỹ mua chiếc xe đầu tiên là xe cũ chỉ khoảng mấy ngàn đô la, như vậy cũng đã là người có xe rồi.

xe hoi
Người Mỹ coi xe chỉ là công cụ thay thế bước chân. (Ảnh: Pixabay)

Người Trung Quốc nghĩ rằng càng nhiều món ăn thì càng hiếu khách, người Mỹ cho rằng không thừa thức ăn mới là tốt

Người Trung Quốc rất biết ăn, họ cũng chi rất nhiều trong việc ăn uống. Họ rất xa xỉ, mời khách thì phải đầy một bàn ăn, món ăn phải còn thừa mới cho thấy chủ của bữa tiệc hào phóng.

Ở Mỹ, những bàn tiệc đầy các món ăn chẳng những không khiến người ta cảm thấy chủ nhân rộng rãi mà ngược lại sẽ bị cho rằng ‘thiếu suy nghĩ’ hoặc ‘đầu óc có vấn đề’.

Người Trung Quốc thích dùng đũa mà mình đang ăn để gắp thức ăn cho người khác. Người Mỹ lấy thức ăn cho khách nhất định phải dùng dụng cụ riêng, nhưng người Mỹ rất ít khi lấy thức ăn cho khách, một là họ không biết bạn thích ăn gì, hai là họ cũng sợ bạn sẽ bị ngại.

Người Trung Quốc tôn sùng hàng hiệu, người Mỹ coi trọng thực tế

Người Trung Quốc ăn mặc thích dùng hàng hiệu, còn khi mua quần áo thường ngày thì thích tìm mua hàng giảm giá.

Người Mỹ ít khi đuổi theo hàng hiệu, bình thường mua quần áo đều thích mua ở những cửa hàng bình dân, còn đến mùa mua sắm thì họ sẽ mua quần áo hàng hiệu ở những cửa hàng giảm giá.

Embed from Getty Images

Người Trung Quốc sợ các con thua ở vạch xuất phát, người Mỹ muốn các con được vui vẻ

Các bậc phụ huynh Trung Quốc sẵn sàng chi tiền cho con cái của họ và bắt đầu ngay từ mẫu giáo đã sợ con mình sẽ bị thua từ vạch xuất phát. Từ khi đi học, trẻ đã phải đến các lớp học thêm này thêm kia, cha mẹ tốn rất nhiều tiền để con đi học. Người Trung Quốc nghĩ rằng để ai chịu thiệt chứ không để con cái chịu thiệt.

Người Mỹ nuôi con theo cách thả lỏng, cần đảm bảo các con được đầy đủ dinh dưỡng, môi trường sống được thoải mái. Về giáo dục từ mẫu giáo đến lớp 12, phụ huynh hầu như không cần mất tiền, người Mỹ cũng ít khi cho con đi học các lớp học thêm sau giờ học, họ không tiêu tốn nhiều tiền trong vấn đề giáo dục phổ thông.

day con
Người Mỹ muốn các con được vui vẻ. (Ảnh: Pixabay)

Người Trung Quốc cho rằng việc mua sắm quan trọng hơn đi du lịch, người Mỹ thì thích đi du ngoạn ngắm cảnh

Hiện nay số lượng người Trung Quốc ra nước ngoài du lịch tăng mạnh, nhưng họ đi du lịch cứ như nhân viên thu mua vậy, có người mang một vali mì gói đến Mỹ, về nước thì trong vali da chất đầy túi xách, quần áo hàng hiệu, hơn nữa họ còn nói là rất rẻ nữa.

Người Mỹ đi du lịch là để thư giãn hoặc mở rộng tầm mắt, tìm hiểu các nền văn hóa. Vì vậy người Mỹ du lịch Trung Quốc tiêu ít tiền hơn rất nhiều so với người Trung Quốc đi du lịch Mỹ, bởi vì người Mỹ đi du lịch là để du ngoạn, mua sắm chỉ là mua những món đồ đặc sản mà thôi.

p2064322a91802506 ss
Người Trung Quốc mua sắm ở nước ngoài. (Ảnh: Getty Images)

Trong mắt người Trung Quốc, tặng quà là văn hóa; còn người Mỹ tặng quà là để bày tỏ lời chúc phúc

Người Trung Quốc có thể có vô số lý do để tặng quà, đám cưới, đầy tháng, tân gia, nhờ vả cũng phải tặng quà. Người Mỹ không được tặng quà cho nhân viên công vụ, người thân bạn bè tặng quà nhau thường sẽ chọn vào dịp Giáng sinh, một tấm thiệp, một món quà nhỏ, chỉ cần khiến người nhận cảm thấy ấm lòng là được.

Người Trung Quốc thích so sánh, người Mỹ lại chú trọng thực tế

Hiện nay điện thoại đang rất được ưa chuộng, đối với người Trung Quốc, không có điện thoại thật sự là điều không tưởng. Bạn mua Samsung, tôi mua Iphone, so sánh nhau về mốt.

Người Mỹ ngày nay vẫn còn không ít người không có điện thoại, đa phần là dùng điện thoại bàn. Dù có mua smartphone thì đa số người Mỹ vẫn xem xét đến giá cả và phí dịch vụ để lựa chọn dùng những loại điện thoại có giá trị sử dụng thực tế hơn.

Người Trung Quốc tiết kiệm để lấy vợ cho con trai, người Mỹ tiết kiệm để dưỡng lão khi về già

Người Trung Quốc cũng rất biết tiết kiệm, kiếm 10 tệ thì để dành 5 tệ, nhưng mục đích tiết kiệm không phải để bản thân hưởng thụ, mà là để dành cho con cháu, ví như cho con trai lấy vợ.

Người Mỹ thường nuôi con đến 18 tuổi là hoàn thành trách nhiệm làm cha làm mẹ, vì vậy họ bắt đầu tiết kiệm tiền dưỡng lão từ khi đi làm, mục đích tiết kiệm không phải là để cưới vợ cho con trai, mà là để bản thân dưỡng già.

Ngọc Trúc

Xem thêm: