Nhân dịp ngày lễ Tình nhân 14/2, một cuộc thăm dò mới cho thấy hầu hết người Mỹ đều tin vào tình yêu đích thực, nhiều người Mỹ nói rằng họ từng tự mình trải nghiệm điều đó.

shutterstock 748493149
(Nguồn: George Rudy/ Shutterstock)

The Hill đưa tin, một cuộc thăm dò mới của CBS News và YouGov cho thấy, người Mỹ có thái độ khá lạc quan và tích cực về tình yêu. Hầu hết những người được hỏi đều từng trải qua tình yêu trong đời. Ngay cả trong số những người chưa trải qua, hầu hết đều khá lạc quan về cơ hội tìm được tình yêu đích thực trong tương lai.

CBS News / YouGov đã công bố kết quả nghiên cứu vào cuối tháng Một. Cuộc thăm dò đã hỏi khoảng 1.900 người Mỹ nhiều câu hỏi khác nhau về đời sống tình cảm của họ. Phần lớn những người được hỏi, khoảng 86%, cho biết họ tin vào tình yêu đích thực, trong khi 67% cho biết bản thân đã trải qua tình yêu đích thực.

Những người nói rằng bản thân chưa trải qua tình yêu đích thực vẫn luôn tràn đầy hy vọng. Trong số đó, 69% cho biết chỉ là họ chưa tìm được tình yêu đích thực mà thôi.

Những người được hỏi càng lớn tuổi thì tỷ lệ câu trả lời từng trải qua tình yêu đích thực càng cao. Trong số những người từ 30-44 tuổi, 65% cho biết họ đã từng trải qua tình yêu đích thực; trong độ tuổi từ 45-64 tuổi là 69%; trên 65 tuổi là 75%.

Tuy nhiên, 53% số người được hỏi chỉ ra rằng không phải tất cả những người xung quanh trong cuộc đời họ đều tìm thấy tình yêu đích thực; ngoài ra, 20% trả lời rằng họ hiếm khi thấy ai đó tìm thấy tình yêu.

Hàng năm, trang web hẹn hò trực tuyến match.com cũng tiến hành cuộc thăm dò với “Những người độc thân ở Mỹ”. Cuộc khảo sát tiết lộ những gì người Mỹ mong đợi từ người yêu của họ. 84% người được hỏi cho biết họ muốn một người mà họ có thể tin tưởng, trò chuyện, và chia sẻ những mong muốn và nhu cầu của họ.

Đáng chú ý là vào năm 2021, chỉ có 78% muốn người yêu có ngoại hình hấp dẫn thì đến năm 2020, tỷ lệ này là 90%.

Sự bùng phát của đại dịch virus viêm phổi Vũ Hán cũng không làm chậm hành trình tìm kiếm tình yêu của mọi người.

Theo phân tích của Hiệp hội bán lẻ quốc gia Mỹ, chi tiêu cho ngày lễ Tình nhân (Valentine) ở quốc gia này sẽ đạt 23,9 tỷ USD trong năm nay, tăng từ 21,8 tỷ USD vào năm 2021 và là năm cao kỷ lục thứ 2. Mức chi tiêu kỷ lục vào ngày lễ Tình nhân là vào năm 2020 khi người Mỹ chi 27,4 tỷ USD.

Cô Stephanie Tong, phó giáo sư nghiên cứu về giao tiếp tại Đại học Wayne State, nghiên cứu cách mọi người bắt đầu, duy trì và kết thúc các mối quan hệ lãng mạn thông qua vô số nền tảng xã hội sẵn có.

Theo cô Stephanie Tong, trang web hẹn hò trực tuyến OkCupid báo cáo, kể từ khi dịch bệnh bắt đầu, mức sử dụng tăng 700%. Ứng dụng hẹn hò trực tuyến trên điện thoại di động Tinder cũng phá kỷ lục về số lần vuốt màn hình nhiều nhất trong một ngày: 3 tỷ lần.

Theo kết quả cuộc khảo sát hơn 1.000 người Mỹ do CompareCards thực hiện, người Mỹ dự kiến chi trung bình 142 USD để mua quà Valentine cho người đặc biệt của mình trong ngày 14/2. Về giới tính, số tiền trung bình một người đàn ông chi để mua quà dịp này là 249 USD, trong khi với phụ nữ là 57 USD.

Việc lựa chọn quà tặng của người Mỹ cũng có sự khác biệt theo thế hệ. Trong đó Gen Z (8-23 tuổi tính đến năm 2020) trung bình chi 82 USD; Millennials (24-39 tuổi) là 113 USD; Gen X (40-55 tuổi) là 293 USD; độ tuổi 56-74 chi khoảng 55 USD.

Bình Minh (t/h)

Xem thêm: