Theo thống kê từ bộ phận nhân sự của một công ty công nghệ ở Anh, có một số lý do xin nghỉ việc vô cùng “kỳ lạ” vào năm ngoái, trong đó bao gồm cả việc bị người ngoài hành tinh bắt cóc.

lý do xin nghỉ phép
Một trong những lý do xin nghỉ phép “kỳ lạ” vào năm 2022 của người Anh là việc bị người ngoài hành tinh bắt cóc. (Ảnh: solarseven/ Shutterstock)

BrightHR, một công ty công nghệ của Anh, đã chỉ ra trong một thông cáo báo chí rằng, theo hồ sơ của phần mềm quản lý vắng mặt do công ty phát triển, 5 cụm từ phổ biến trong các lý do xin nghỉ việc kỳ lạ nhất vào năm 2022 bao gồm:

1. ‘Alien abduction’ (người ngoài hành tinh bắt cóc) và ‘ghost hunting’ (săn ma)

Có thể là do bị ảnh hưởng bởi loạt phim kinh dị khoa học viễn tưởng như ‘Cậu bé mất tích’ (Stranger Things) 2016 của Mỹ, mọi người thường sử dụng “săn ma” như một cái cớ để xin nghỉ phép. “Bị người ngoài hành tinh bắt cóc” “săn ma” cũng thường xuyên xuất hiện trong danh sách nghỉ ốm và nghỉ phép đặc biệt. Nhưng liệu đây có phải là một lý do thực sự hay không vẫn còn là điều gây tranh cãi.

2. ‘Sausage’ (Xúc xích)

Từ việc bị ngộ độc thực phẩm do ăn xúc xích chưa nấu chín hoặc có vấn đề, cho đến việc tham dự Lễ hội xúc xích và rượu táo (Derbyshire Sausage and Cider Festival), những người trong danh sách nghỉ ốm và nghỉ phép cũng dùng đến lý do đặc biệt này. Thậm chí việc sử dụng thường xuyên từ xúc xích khiến nó lên top 2 của danh sách.

3. ‘Dinosaur’ (Khủng long)

Nhung buoc tien va dot pha ve khoa hoc cong nghe trong nam 2021 1
(Ảnh: Shutterstock)

Mặc dù khủng long đã tuyệt chủng hàng triệu năm, nhưng mọi người vẫn dành thời gian nghỉ làm để đưa con đi xem triển lãm khủng long trong viện bảo tàng. Đây là lý do được xếp vào hạng thứ 3 trong danh sách xin nghỉ phép. 

4. ‘Clown’ (Chú hề)

Có người vì sợ nhìn thấy hình ảnh quái dị của chú hề mà xin nghỉ làm. Lại có người xin nghỉ làm để đi học hề. Hẳn là các nhà tuyển dụng phải có chút khiếu hài hước thì mới có thể “đỡ” được những “pha” xin nghỉ phép kiểu này!!!

5. ‘Dog ate…’ (Con chó đã ăn…)

Một số trẻ sẽ sử dụng lý do “con chó đã ăn mất bài tập về nhà của con!” như một cái cớ để không phải nộp bài tập về nhà ở trường. Và giờ đây, một số người lớn sẽ lấy lý do “con chó con đã ăn mất vé xe buýt của tôi” làm lý do để xin nghỉ phép. Tất nhiên, cũng có một số người phải nghỉ làm để đưa chó cưng của họ đến bác sĩ thú y vì chúng đã ăn phải dị vật.

Ông Alan Price, giám đốc điều hành của Smart People, cho biết việc sử dụng những lý do “kỳ lạ” này để nghỉ phép giúp mọi người có thể được tự do sử dụng thời gian nghỉ phép của mình. Tất nhiên, “thật tuyệt khi thấy cuộc sống trở lại bình thường và mọi người đã có ý thức dành thời gian ưu tiên cho gia đình và theo đuổi đam mê của họ.”

“Tuy nhiên, mặc dù mọi người dành thời gian nghỉ ngơi để kiếm thêm tiền trong giai đoạn nền kinh tế đang gặp khủng hoảng lớn này là điều bình thường. Nhưng nó cũng sẽ trở thành mối lo ngại khi những công việc bán thời gian như vậy bắt đầu lấn át công việc chính của các nhân viên.” ông Price nói.

Ông cũng cho biết việc nghỉ phép tạm thời sẽ khiến công ty phải chi trả 522 bảng Anh (khoảng 15 triệu đồng) cho mỗi người, cho nên điều quan trọng là nhân viên phải tuân theo đúng quy trình để xin nghỉ phép.