Bước vào trận với sự hưng phấn sau chiến thắng 3-0 trước U23 Indonesia ở lượt thi đấu đầu tiên, đội tuyển U23 Việt Nam đã tạo ra một thế trận áp đảo với nhiều cơ hội được tạo ra. Tuy nhiên, trong một ngày mà các cầu thủ gặp vấn đề trong khâu dứt điểm cuối cùng, đội chủ nhà đã phải chia điểm trước U23 Philippines với lối chơi phòng ngự theo số đông.  

Thăm dò

Bạn dự đoán Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam sẽ đạt thứ hạng nào tại Sea Games 31?

  • Huy chương vàng (41%, 123 Votes)
  • Bị loại từ vòng bảng (24%, 73 Votes)
  • Huy chương bạc (21%, 64 Votes)
  • Huy chương đồng (13%, 39 Votes)

Tổng phiếu: 299

Loading ... Loading ...
U23 Việt Nam (Ảnh: VFF)[/caption]

U23 Việt Nam đã nhập cuộc đầy chủ động trước U23 Philippines ở lượt trận thứ 2 của bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31. Dưới sự cổ vũ của rất đông khán giả nhà, các học trò của HLV Park Hang-Seo nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận và tạo ra một số tình huống hãm thành đáng chú ý.

Ở phía bên kia, U23 Philippines đã bước vào trận đấu bằng lối chơi phòng ngự dày đặc và lăn xả. Kết quả là, đội bóng này đã hạn chế tối đa những tình huống lên bóng của đội chủ nhà. Những cơ hội ngon ăn đến với U23 Việt Nam chủ yếu xuất phát từ một số tình huống sút xa của Hoàng Đức hay Công Đến.

Ngoài ra, Văn Đô cũng đôi lần khiến khung thành Philippines chao đảo bằng những cú đá phạt của mình. Đáng tiếc, tất cả cơ hội đều chưa được chuyển hóa thành bàn thắng và hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0. Bước sang hiệp 2, U23 Việt Nam vẫn tiếp tục tạo ra thế trận dồn ép lên phần sân đối thủ.

HLV Park Hang-Seo đã cố gắng điều chỉnh lối chơi của U23 Việt Nam khi đưa Văn Xuân, Văn Tùng, Hoàng Anh, Hai Long vào sân nhưng không thể tạo ra đột biến. Những phút tiếp theo chứng kiến sự vất vả của U23 Việt Nam trong việc kiểm soát khu trung tuyến.

Thể lực đi xuống do phải thi đấu dưới trời mưa khiến U23 Việt Nam đuối sức ở những phút cuối và dù đã rất nỗ lực nhưng đoàn quân của HLV Park Hang Seo vẫn phải chia điểm trước đội khách.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Park Hang Seo nhận định rằng kết quả hòa này khiến ông không hài lòng. “Đối phương sử dụng hệ thống phòng ngự dày đặc. Đó cũng là cơ hội để chúng tôi tìm ra các giải pháp khắc chế chiến thuật này trong tương lai. Bóng đá có nhiều biến số, khó lường trước được. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đề này trong thời gian tới“, ông nói.

Trong khi đó, bên phía U23 Philippines, HLV Norman Fegidero chia sẻ với báo giới: “Trước trận đấu, chúng tôi đã chuẩn bị chiến thuật phòng thủ vì biết U23 Việt Nam sẽ tấn công nhiều. Trời mưa lại khiến chúng tôi triển khai chiến thuật tốt hơn. Trận hòa đã là một thành công lớn với chúng tôi. Chúng tôi đã nghiên cứu chiến thuật của U23 Việt Nam rất kỹ. Biết U23 Việt Nam mạnh trong tấn công nên đã có những điều chỉnh về chiến thuật để có thể ngăn chặn U23 Việt Nam ghi bàn. Mục tiêu của chúng tôi là phải vào bán kết nên trận hòa này đã là một thành công, một chiến thắng của U23 Philippines”.

Sau trận hòa trên, U23 Việt Nam có 4 điểm sau 2 lượt trận, tạm xếp thứ 2, đứng sau U23 Philippines do kém về chỉ số phụ. Ở lượt trận thứ 3, U23 Việt Nam sẽ chạm trán với U23 Myanmar. Trận đấu diễn ra lúc 19h00 ngày 13/5 trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

Phan Anh

Cảnh sát và nhân viên phòng dịch Thượng Hải đạp vỡ cửa nhà dân, buộc họ vào trung tâm cách ly