Ứng dụng sẽ thúc đẩy người dùng bước ra ngoài trời để quan sát những chú chim, tận hưởng thiên nhiên, nâng cao sức khỏe. Hơn nữa, 5 phút quan sát của bạn còn góp phần giúp bảo vệ môi trường.

bảo tồn động vật hoang dã
Ứng dụng góp phần bảo vệ chim và nâng cao sức khỏe cho người sử dụng. (Ảnh ghép ShutterStock)

Mới đây, một ứng dụng mang tên Birda đang nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng những người yêu chim. Điều thú vị là ứng dụng này không chỉ giúp các nhà thám hiểm ngoài trời ghi lại hình ảnh các loài chim khác nhau mà còn mang ý nghĩa rất lớn trong việc bảo tồn động vật hoang dã.

Bắt đầu từ tình yêu thiên nhiên và động vật hoang dã

Khi tạo ra ứng dụng này, hai nhà đồng sáng lập Birda, John và Natalie White (có trụ sở tại West Langton, Leicestershire, Vương quốc Anh) hướng tới mục tiêu tạo ra một không gian kết nối mọi người thông qua niềm đam mê chung. Cặp vợ chồng đến từ Vương quốc Anh đều có niềm đam mê mãnh liệt với động vật hoang dã sau 10 năm sống ở Nam Phi. Trong thời gian sống ở đó, họ đã có cơ hội nhìn thấy một số loài động vật hoang dã quý hiếm, trong đó có một con báo. Chính cuộc gặp gỡ này đã khuyến khích vợ chồng White xây dựng một ứng dụng cho phép những người quan sát thiên nhiên chia sẻ những gì họ nhìn thấy với bạn bè và gia đình. Hai vợ chồng quyết định chọn chim là trọng tâm cho dự án vì số lượng người quan sát chim là đông đảo nhất và chim còn phổ biến ở khắp mọi nơi. 

Bay lien tuc 13.500 km trong 11 ngay chu chim choat lap ky luc Guinness 1
Chim choắt mỏ thẳng đuôi vằn. (Ảnh: Menno Schaefer/Shutterstock)

Quan sát những chú chim là một sở thích lành mạnh, có khả năng gắn kết mọi người ở mọi lứa tuổi và mọi trình độ trên toàn thế giới. Kể từ khi đại dịch bùng nổ, mọi người bắt đầu nảy sinh nhu cầu muốn bước ra ngoài trời và tận hưởng thiên nhiên nhiều hơn. 

“Có tài liệu ghi lại rằng doanh số bán những thứ như máng ăn cho chim và hạt giống cho chim đã tăng khoảng 50% trong thời kỳ đại dịch”, cô Natalie White nói.

Cô cho rằng sở thích quan sát chim trong thời đại COVID-19 của nhiều người vẫn được duy trì đến tận bây giờ nên cô đã tạo ra Birda để thúc đẩy thói quen lành mạnh này.

“Đó không chỉ là một sở thích tuyệt vời mà nó còn tốt cho sức khỏe và tốt cho bạn”, John White nói.

Hai nhà đồng sáng lập cũng đề cập đến việc dành thời gian ở ngoài trời có thể giúp mọi người cải thiện sức khỏe tâm thần. Theo báo cáo từ Birda, một số người dùng đã chia sẻ rằng nhờ các chức năng thú vị của ứng dụng mà họ đã chăm chỉ vận động ngoài trời hơn, từ đó tâm trạng cũng vui vẻ lên.

Ứng dụng này hoạt động như thế nào?

Loai chim Quetzal 2
Chim Quetzal rực rỡ. (Ảnh: Shutterstock)

Những người đồng sáng lập chia sẻ rằng thiết kế của ứng dụng nhắm tới mục tiêu thúc đẩy người dùng ra ngoài mỗi ngày và cố gắng đạt được mục tiêu họ đã đặt ra. Chức năng của “mạng xã hội thích hợp” (niche social network) sẽ khai thác các vị trí của người dùng để hướng dẫn họ đến các khu bảo tồn địa phương và các loài chim ở những khu vực đó. Người dùng có thể chủ động tìm đến những nơi có loài chim mà họ chưa từng nhìn thấy. Sau đó Birda sẽ giúp người dùng xác định các loài chim mà họ phát hiện, đồng thời ghi lại chúng trong ứng dụng. Người dùng có thể đăng và chia sẻ ảnh với những người theo dõi và cộng đồng của họ.

“Mọi người luôn thích học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm với nhau”, cô Natalie White nói. 

Ứng dụng cũng có các chức năng thúc đẩy người dùng gắn kết lâu dài, ví dụ như trao huy hiệu hoàn thành các thử thách hàng tháng, kỷ lục số ngày liên tiếp hoạt động ngoài trời, bộ đếm số “ngày hoang dã” (Days Wild). Cô Natalie White muốn mọi người tham gia ứng dụng với tâm thế vui vẻ. Cô mong rằng họ sẽ sẽ tận hưởng khoảng thời gian được hòa mình vào thiên nhiên và những chú chim.

Vươn tới mục tiêu đóng góp cho việc bảo tồn và bảo vệ môi trường

shutterstock 1865932279
Chim sẻ nhỏ bay trong tiết trời mùa xuân. (Ảnh: ShutterStock)

Bắt đầu với mục tiêu duy trì các thói quen lành mạnh và mở rộng cộng đồng quan sát chim, giờ Birda đã phát triển lên một tầm cao hơn. Công ty đã được Mạng đa dạng sinh học quốc gia (National Biodiversity Network) của Vương quốc Anh chính thức xác nhận để được phép gửi dữ liệu đến Cơ sở thông tin đa dạng sinh học toàn cầu (GBIF). Anh John White giải thích rằng điều này mang ý nghĩa rất to lớn vì dữ liệu về các động vật hoang dã được nhìn thấy trên Birda sẽ giúp ích cho các nhà bảo tồn và nhà nghiên cứu trên toàn thế giới. Cô Natalie White nhấn mạnh rằng mối quan hệ hợp tác này vô cùng tuyệt vời và hoàn hảo vì bất cứ ai cũng có thể dành 5 phút trong ngày để quan sát chim, đồng thời đóng góp công sức để bảo vệ môi trường sống.

Sau khi thành lập công ty vào đầu năm 2022, Birda hiện đã có 11 nhân viên. Trong tương lai gần, vợ chồng White dự định sẽ nhắm tới mục tiêu người dùng là trẻ em (vì họ nhận thấy hai cô con gái nhỏ của họ cũng đang rất thích thú với sở thích này). Ngoài ra, họ cũng muốn nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên cho các thế hệ trẻ.