Vách đá gần như thẳng đứng ở vùng núi thuộc Khu bảo tồn Thiên nhiên Thần Nông Giá, tỉnh Hồ Bắc là nơi trú ngụ của những đàn ong rừng bản địa của Trung Quốc. Chúng được nuôi trong hơn 700 hộp gỗ gắn trên vách đá. Đây là một trong những khu bảo tồn ong rừng cuối cùng có “1-0-2” ở quốc gia này.

Nghề nuôi ong xuất hiện ở Trung Quốc ít nhất từ thế kỷ thứ 2 sau Công nguyên và khoảng một nửa nguồn cung cấp mật ong trên thế giới đến từ quốc gia châu Á này, nhưng ít ai biết rằng hơn 80% đàn ong bản địa hiện đã tuyệt chủng. 

Sự du nhập của loài ong mật châu Âu (Apis Mellifera) được coi là nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm nghiêm trọng của loài ong bản địa Trung Quốc. Loài ong ngoại quốc được cho là đã mang đến vi rút gây bệnh, khiến cho các tổ ong mật của Trung Quốc bị ảnh hưởng nghiêm trọng và gây cản trở các cách thức giao phối của chúng. 

Ngày nay, ong mật Trung Quốc (Apis Cerana Cerana) được xếp vào danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng, và các tổ ong treo trên vách đá của Khu bảo tồn Thiên nhiên Thần Nông Giá là một trong số ít các khu bảo tồn được bảo vệ trong cả nước.

Thường được biết đến với cái tên “Bức tường của tổ ong”, khu bảo tồn ong độc đáo này có hơn 700 hộp gỗ gắn trên một vách đá dựng đứng, cao khoảng 1,2 km so với mực nước biển. Những chiếc hộp này có nhiệm vụ thu hút ong rừng hoang dã trong khu vực đến định cư. Đây thực sự là tổ ấm giúp các đại gia đình ngàn ong có thể yên tâm sinh sống suốt cả năm.  

Vì các tổ ong được xếp theo hướng thẳng đứng và dày đặc nhau nên người nuôi ong phải đứng lên các hộp bên dưới làm bậc thang và giữ thăng bằng để lên những tổ cao hơn. Với những tổ ở trên cao, người ta phải thả dây từ đỉnh vách núi rồi dựa vào đó để trượt xuống chăm sóc cho ong. Đây là một nhiệm vụ rất khó khăn nhưng cần thiết vì họ phải đặt tổ ong ở những nơi không thể tiếp cận để bảo vệ chúng và mật ong khỏi loài gấu.

Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Nông Giá chịu sự ảnh hưởng của nhiều vùng khí hậu khác nhau – cận nhiệt đới, ôn đới ấm, ôn đới và ôn đới lạnh. Nói một cách đơn giản, điều kiện khí hậu phong phú khiến nơi đây trở thành địa điểm lý tưởng cho các hệ thực vật và và động vật phát triển đa dạng. Chỉ tính riêng hệ thực vật đã có hơn 1131 loài trú ngụ ở đây.

“Bức tường tổ ong” độc đáo đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều du khách. Không khí trong lành và cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ khiến nơi đây trở thành địa điểm tham quan lý tưởng giúp bạn quên đi nhịp sống hối hả của cuộc sống hiện đại.

Minh Minh (Theo Odditycentral)

Xem thêm: