Có ít người bị bệnh cúm hơn bất kỳ thời điểm nào trong 130 năm qua. Các chuyên gia nói rằng loại virus này đã “gần như bị xóa sổ” sau khi số người mắc giảm mạnh đến 95%, theo tờ Daily Mail.

bệnh cúm
(Ảnh minh họa: Dragana Gordic/Shutterstock)

Tuần thứ hai của tháng Giêng, thường là thời gian tồi tệ nhất đối với loại virus theo mùa, đã chứng kiến số lượng các triệu chứng giống như cúm được báo cáo cho bác sĩ gia đình là 1,1 trên 100.000 người – so với mức trung bình trong 5 năm là 27.

Ông John McCauley, giám đốc trung tâm hợp tác của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về tham khảo và nghiên cứu bệnh cúm, đồng thời là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về bệnh này, cho biết: “Lần cuối cùng chúng tôi có bằng chứng về tỷ lệ thấp như vậy là khi chúng tôi vẫn chỉ thống kê số ca tử vong do cúm, và đó là vào năm 1888, trước đại dịch cúm 1889-90.”

Ông Simon de Lusignan – giáo sư chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Đại học Oxford và giám đốc trung tâm nghiên cứu và giám sát của Đại học Hoàng gia Anh về Bác sĩ Gia đình, nơi tập trung vào bệnh cúm – cho biết bệnh này hiện đã “gần như bị xóa sổ hoàn toàn.”

Mặc dù thông thường có hàng nghìn người nhập viện trong tuần thứ hai của tháng Giêng, nhưng năm 2021 tỷ lệ nhập viện ở Anh là 0.

Các chuyên gia tin rằng đại dịch virus corona đã góp phần vào sự sụt giảm nghiêm trọng về số lượng ca mắc cúm, với việc tăng cường khả năng vệ sinh và khả năng miễn dịch khiến vi trùng cúm không còn nơi nào để di chuyển.

Giáo sư Martin Marshall, chủ tịch của Đại học Hoàng gia Anh về Bác sĩ Gia đình, cho biết trên tờ The Sunday Times: “Điều này cũng dễ hiểu nếu bạn xem xét các hạn chế về phong tỏa, các biện pháp giãn cách xã hội và tăng cường tập trung vào việc duy trì giữ gìn vệ sinh tốt mà chúng ta đang thấy vào lúc này sẽ mang lại hiệu quả nhằm ngăn chặn sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm như cảm lạnh và cúm, cũng như COVID-19.”

Giáo sư Marshall nói thêm rằng đã có sự gia tăng về khả năng tiếp nhận vắc-xin cúm trong năm nay với hơn 80% trong số những người trên 65 tuổi tiếp nhận vắc-xin cúm, theo tờ Sunday Times.

Một yếu tố khác có thể góp phần vào việc giảm số lượng người mắc cúm là việc hạn chế du lịch quốc tế mà các chuyên gia cho rằng đã “phá vỡ sự lưu hành toàn cầu của bệnh cúm.”

Theo dữ liệu mới nhất của WHO, virus cúm vẫn hoạt động ở mức thấp hơn dự kiến trong thời điểm này của năm trên toàn cầu.

Tuy nhiên, WHO cảnh báo rằng đại dịch COVID-19 cũng có thể ảnh hưởng đến “hành vi tìm kiếm dịch vụ chăm sóc sức khỏe” cũng như việc tiến hành các xét nghiệm và cho biết rằng dữ liệu cần được xử lý một cách thận trọng.

Nhiều người sợ rằng đây là cơn bão mùa đông (winter storm) theo đúng nghĩa, một tình huống ác mộng sẽ đẩy dịch vụ y tế của chúng ta đến bờ vực, với sự tham gia của cặp “song sát” là bệnh cúm, giết chết khoảng 10.000 người Anh mỗi năm, và một đợt virus corona chết người thứ 2.

Nó đã thúc đẩy Chính phủ triển khai đợt vận động tiêm vắc-xin cúm lớn nhất trong lịch sử.

Vào tháng 9/2020, Cơ quan Y tế Công cộng Anh đã đưa ra lời kêu gọi, trong đó nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc tiêm vắc-xin cúm trong thời kỳ đại dịch.

Giáo sư Yvonne Doyle, giám đốc bảo vệ sức khỏe, cho biết rằng bệnh cúm sẽ lưu hành trong mùa cao điểm thông thường nhưng chúng ta cũng phải đối phó với COVID-19.

Trong một tin nhắn video, bà nói: “Nếu mọi người không may mắc phải cả 2 tình trạng này, họ thực sự có thể mắc bệnh rất nghiêm trọng. Vì vậy, chúng tôi đang cố gắng bảo vệ những người – đặc biệt là những người yếu nhất – khỏi bị cúm để họ không bị nguy cơ mắc cả bệnh cúm và COVID-19.”

Theo Daily Mail,

Phan Anh

Xem thêm: