Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ được đăng tải vào hôm thứ 31/3 vừa qua, COVID-19 là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 3 trong năm 2020, khiến tỷ lệ tử vong trên toàn quốc tăng gần 16% so với năm 2019.

COVID-19
Trụ sở của CDC Mỹ ở Atlanta. (Ảnh: Jim Gathany/Wikimedia/Muff)

“Trong năm 2020, có khoảng 3,3 triệu ca tử vong ở Mỹ, tăng gần 16% số ca tử vong so với năm 2019,” Giám đốc CDC Rochelle Walensky cho biết hôm 31/3 vừa qua. “COVID-19 được xếp hạng là nguyên nhân gây tử vong thứ 3.”

Báo cáo của CDC hôm 31/3 cho thấy tỷ lệ tử vong ở Mỹ trong năm 2020 tăng tăng 15,9% so với năm 2019, chủ yếu ở người cao tuổi và những người có có bệnh nền. Những đối tượng tử vong cao nhất những người lớn từ 85 tuổi trở lên. Trên thực tế, theo báo cáo của CDC, người già trên 65 tuổi chiếm hơn 80% số ca tử vong do COVID-19.

COVID-19 được xác định là nguyên nhân của 11,3% tổng số ca tử vong trong năm 2020, trở thành căn bệnh gây tử vong cao thứ 3, sau ung thư (với hơn 598.900 ca tử vong) và bệnh tim (với khoảng 691.000 ca tử vong), theo báo cáo của CDC.

Chính phủ liên bang lần đầu ưu tiên những người trên 65 tuổi được tiêm lô vắc-xin COVID-19 đầu tiên vào đầu năm 2021. Khi việc sản xuất và phân phối vắc-xin được đẩy nhanh, người cao tuổi sẽ tiếp cận dễ dàng hơn với vắc-xin tại các hiệu thuốc địa phương và trung tâm y tế cộng đồng. Mỹ sẽ có đủ liều vắc-xin COVID-19 cho tất cả người lớn vào cuối tháng 5/2021.

Walensky cho hay rằng hơn 70% những người trên 65 tuổi đã được tiêm ít nhất 1 liều. Theo báo cáo của CDC, phần lớn bệnh nhân mắc COVID-19 nhập viện trong tháng qua có độ tuổi từ 18 đến 64.

Các quan chức y tế công cộng của Mỹ đã cảnh báo rằng quốc gia này dường như đang ở trên đỉnh của đợt dịch thứ 4 khi tỷ lệ ca mắc mới đã ở mức cao ngất ngưởng với khoảng 55.000 ca được xác nhận mỗi ngày. Trong khi đó, số ca tử vong đã duy trì mức giảm tương đối ổn định kể từ cuối tháng 2/2021, qua đó cho thấy rằng đợt dịch thứ 4 có thể sẽ gây ra ít ca tử vong hơn so với năm 2020.

Theo Washington Examiner,

Phan Anh

Xem thêm: