Mới đây, hãng phát hành game nổi tiếng EA Sports đã đưa ra thông báo xóa đội tuyển cùng các câu lạc bộ bóng đá Nga ra khỏi mọi phiên bản của loạt trò chơi FIFA là FIFA 22, FIFA Mobile và FIFA Online. Động thái trên được thực hiện chỉ vài ngày sau khi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) đưa ra một tuyên bố chung, trong đó cấm tất cả đội tuyển Nga tham dự các giải đấu của họ cho đến khi có thông báo mới.

EA Sports
(Ảnh minh họa: rafapress/Shutterstock)

Trên mạng xã hội Twitter, hãng phát triển game đã đưa ra tuyên bố ủng hộ Ukraine sau khi nước này bị Nga tấn công hôm 24/2 vừa qua: “EA Sports bày tỏ tinh thần đoàn kết với người dân Ukraine, giống như rất nhiều tiếng nói trên toàn thế giới bóng đá, kêu gọi hòa bình và chấm dứt cuộc xâm lược Ukraine. Cùng với các đối tác của chúng tôi tại FIFA và UEFA, EA Sports đã bắt đầu những quy trình loại bỏ đội tuyển quốc gia Nga và tất cả các câu lạc bộ bóng đá Nga ra khỏi những sản phẩm của EA Sports FIFA bao gồm: FIFA 22, FIFA Mobile và FIFA Online. Chúng tôi cũng đang tích cực đánh giá các thay đổi liên quan đối với các lĩnh vực khác trong trò chơi của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cập nhật cho cộng đồng của mình về bất kỳ động thái nào của chúng tôi và cảm ơn người chơi vì sự kiên nhẫn của họ khi chúng tôi thực hiện các bản cập nhật này”.

Bên cạnh đó, các đội tuyển và câu lạc bộ môn khúc côn cầu của Nga và Belarus cũng bị xóa khỏi game NHL 22, sau khi 2 quốc gia này bị Liên đoàn Khúc côn cầu Thế giới (IIHF) cấm tham gia các giải đấu.

 

Phan Anh (tổng hợp)