Bắt đầu từ thứ Năm (15/12), một số cư dân Miami Hoa Kỳ có thể nhận đồ ăn từ các xe robot lăn bánh bon bon trên hè phố nếu họ đặt đồ ăn từ Uber Eats. Khách hàng sẽ nhận tin báo khi đồ ăn đang trên đường và khi đến đích, rồi mở khóa xe bằng điện thoại và nhận đồ ăn từ một khoang an toàn trong đó.

uber eats 3
(Ảnh chụp màn hình video)

Uber Technologies Inc và Cartken, một công ty chế tạo robot, đã thông báo quan hệ hợp tác trong đó các xe robot sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tự lái sẽ đóng vai trò shipper chuyển đồ ăn đến cho khách hàng ở một số khu vực thuộc Miami. Uber dự kiến sẽ mở rộng hoạt động này tới các thành phố khác vào năm tới.

“Đây là một mốc quan trọng trong những nỗ lực của chúng tôi về tự động hóa và tự vận hành,” Noah Zych, người đứng đầu về dịch vụ giao hàng tự động của Uber, đã phát biểu như vậy hôm thứ Năm.

Uber Eats 2
Xe robot mang đồ ăn đến cho khách, giai đoạn thử nghiệm. (Ảnh chụp màn hình video)

Xe robot của Cartken được trang bị nhiều cảm biến và camera dùng để tránh va chạm và chọn tuyến đường đi ít rủi ro nhất. Nó cũng được theo dõi từ xa. Hồi tháng 6, Cartken đã hợp tác với Grubhub để triển khai robot giao hàng đến một số trường đại học ở Hoa Kỳ.

Thiên Đức