Phi hành gia thuộc NASA (Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ) đã chia sẻ hình ảnh ghi lại hiện tượng thiên nhiên thú vị cực quang ở Trái Đất khi nhìn từ Trạm vũ trụ quốc tế (ISS), theo tờ Space.

cực quang
Hiện tượng cực quang trên Trái Đất được phi hành gia Josh Cassada của NASA ghi lại. (Ảnh: NASA)

Mới đây, phi hành gia Josh Cassada đã chụp được một bức ảnh về màn trình diễn ánh sáng ngoạn mục mang tên cực quang trên Trái Đất. Những máy ảnh ngoài không gian trên ISS, nơi đang bay cách Trái Đất khoảng 400 km đã ghi lại hình ảnh này.

“Thật phi thường”, anh Cassada viết trang Twitter cá nhân vào hôm 28/2.

Phi hành gia Josh Cassada đến ISS vào tháng 10/2022, cùng với 3 thành viên phi hành đoàn khác trong sứ mệnh Crew-5 của SpaceX. Tham gia cùng anh các nhà du hành Nicole Mann của NASA, phi hành gia Nhật Bản Koichi Wakata và nhà du hành Anna Kikina người Nga.

Crew-5 là tên gọi đánh dấu chuyến bay thứ 5 lên ISS của NASA thực hiện trên phương tiện bay do công ty SpaxeX cung cấp, sau khi hai bên bắt đầu hợp tác vào tháng 5/2020. Sứ mệnh nghiên cứu khoa học của phi hành đoàn Crew-5 sẽ kéo dài 150 ngày.

Bộ tứ sẽ có thể chiêm ngưỡng Trái Đất từ trên cao trong khoảng một tuần nữa. Sứ mệnh Crew-5 sẽ quay trở lại Trái Đất khoảng 5 ngày sau khi sứ mệnh Crew-6 đến phòng thí nghiệm quỹ đạo. Crew-6 dự kiến cất cánh vào sáng sớm ngày 2/3 từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA ở Florida.

Cực quang là một trong những hiện tượng thiên văn thú vị được nhiều người chờ đón mỗi năm. Đây là hiện tượng hình thành do sự bức xạ từ, qua đó tạo thành những vệt sáng nhiều màu sắc trên bầu trời.

Cực quang diễn ra ở Bắc bán cầu được gọi là Bắc cực quang, thường diễn ra từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 4. Ở Nam bán cầu, hiện tượng này được gọi là nam cực quang.

“Cực quang là một trong nhiều hiện tượng tự nhiên trên Trái Đất được quan sát cẩn thận từ ISS”, Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA cho hay.

Phan Anh

Video: Muốn biết bản thân đi bao xa, hãy xem mình cùng ai đồng hành