Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) tuyên bố rằng họ muốn chế tạo các lò phản ứng năng lượng hạt nhân nhằm phục vụ cho những chuyến thám hiểm Mặt Trăng và vũ trụ.

lò phản ứng
(Ảnh minh họa: NASA)

Cụ thể, NASA cho hay rằng cơ quan này đã công bố 3 hợp đồng phát triển ý tưởng thiết kế với sự hợp tác của Bộ Năng lượng (DOE). Công ty về quân sự Lockheed Martin và công ty hàng đầu của Mỹ trong ngành công nghiệp hạt nhân Westinghouse cũng sẽ tham gia vào dự án trên.

NASA hy vọng rằng bản thiết kế “hệ thống điện nhiệt hạch bề mặt” sẽ sẵn sàng ra mắt vào cuối thập kỷ này. Ông John Wagner, Giám đốc Phòng thí nghiệm Quốc gia Idaho của DOE, gọi dự án này là “bước khởi đầu có thể đạt được giúp Mỹ hướng tới việc thiết lập năng lượng hạt nhân trên Mặt Trăng”.

Theo NASA, ba hợp đồng kéo dài trong 12 tháng, mỗi hợp đồng có trị giá 5 triệu USD, sẽ tài trợ cho các ý tưởng thiết kế ban đầu của hệ thống điện nhiệt hạch 40 kilowatt. NASA yêu cầu hệ thống này phải có khả năng hoạt động kéo dài ít nhất 10 năm trong môi trường khắc nghiệt của Mặt Trăng. Cơ quan này cũng tuyên bố rằng nếu được xây dựng thành công trên bề mặt Mặt Trăng, các lò phản ứng có thể được sử dụng cho sứ mệnh cuối cùng lên sao Hỏa.

Bên cạnh Lockheed Margin và Westinghouse, nhà thầu thứ 3 sẽ tham gia vào dự án này là IX – liên doanh giữa nhà thiết kế tàu vũ trụ Intuitive Machines và X-Energy, có trụ sở tại Texas.

NASA nhận định rằng các hệ thống nhiệt hạch nhỏ hơn, nhẹ hơn có thể cung cấp “năng lượng liên tục bất kể vị trí nào, với ánh sáng Mặt Trời sẵn có và các điều kiện môi trường tự nhiên khác”. Cơ quan này cũng hy vọng nhận sẽ được thông tin quan trọng từ ngành hạt nhân để phát triển các hệ thống đẩy nguyên tử phục vụ những sứ mệnh thám hiểm không gian sâu.

Trước đó, NASA tiết lộ lò phản ứng hạt nhân sẽ được xây dựng trên Trái Đất và sau đó đưa tới Mặt Trăng, nhằm cung cấp năng lượng bền vững, cũng như khám phá không gian trong tương lai. Kế hoạch xây dựng hệ thống điện nhiệt hạch bề mặt bao gồm lõi lò phản ứng dùng nhiên liệu urani, hệ thống biến đổi năng lượng hạt nhân thành điện có thể sử dụng, hệ thống quản lý nhiệt để làm mát.

Các hợp đồng trên là một phần của chương trình Artemis, sáng kiến ​​hàng không vũ trụ của Mỹ với mục tiêu quay trở lại Mặt Trăng và đưa phụ nữ cũng như người da màu đầu tiên lên bề mặt Mặt Trăng. Kế hoạch ban đầu của chương trình này dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2024, nhưng năm ngoái NASA cho hay rằng họ không còn đi đúng hướng để đạt được mục tiêu này với lý do thiếu kinh phí.

Hồi tháng 3 vừa qua, NASA đã công bố kế hoạch đưa con người lên sao Hỏa vào năm 2040. Chưa đầy một tuần sau, cơ quan này đã phải hủy bỏ cuộc thử nghiệm tàu ​​vũ trụ Artemis I do trục trặc kỹ thuật.

Phan Anh

Vì sao gần 30 năm qua Mỹ không tăng thuế xăng dầu liên bang?