Kết nối mạng vệ tinh Starlink đã giúp ích rất lớn cho Ukraine từ những ngày đầu chiến tranh từ 1 năm về trước. Thời gian qua, khi chiến tranh có nguy cơ leo thang, thì đối với SpaceX, một hãng thương mại, việc tiếp tục hỗ trợ phe Ukraine như thế nào ngày càng trở nên nhạy cảm. Trong tweet gần đây nhất, ông chủ Elon Musk bày tỏ quan điểm của mình.

“Chúng tôi không cung cấp khả năng leo thang xung đột mà có thể dẫn tới Đại Thế chiến III,” ông viết.

230213 elonmusk
Elon Musk không muốn trở thành tác nhân của leo thang chiến tranh ở Ukraine .(Ảnh chụp màn hình tweet 13/2)

Như tin đã đưa, vấn đề này gần đây nổi lên gây tranh cãi khi Chủ tịch Gwynne Shotwell của SpaceX cho biết hôm 8/2 rằng SpaceX tiến hành một số điều chỉnh vì Ukraine đã lạm dụng mạng Starlink, sử dụng không đúng theo thỏa thuận người dùng, và bà gọi đó là “vũ khí hóa” mạng Starlink.

Thời điểm đó bà Shotwell không nói rõ cụ thể những điều chỉnh đó là gì, và cũng có những nghi ngờ không rõ đó là ý riêng của SpaceX, hay đó là chủ trương chung của ông chủ Musk.

Thực tiễn cho thấy các dịch vụ của Starlink vẫn được cung cấp cho binh lính của Ukraine như cũ, và họ không thấy có sự gián đoạn nào, theo Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số Mykhailo Fedorov cho biết hôm thứ Năm (9/2).

Có tiếng nói cảm ơn từ phe Ukraine tới tỷ phú Musk, nhưng cũng có tiếng nói không hài lòng.

Ông Fedorov nói ông Musk là “một trong những nhà tài trợ tư nhân lớn nhất cho chiến thắng trong tương lai của chúng tôi,” và ước tính những đóng góp của SpaceX trị giá hơn 100 triệu đô la.

Một phụ tá hàng đầu của Tổng thống Zelensky đã tweet hôm 9/2 rằng SpaceX hãy lựa chọn hoặc “cùng phe với Ukraine” hoặc “cùng phe với Nga.”

Diễn biến mới nhất trong vụ việc này, Scott Kelly, một tiếng nói ủng hộ mạnh mẽ phe Ukraine đã tweet kêu gọi ông Musk “hãy khôi phục toàn bộ chức năng của vệ tinh Starlink của ông.”

Và Elon Musk đã trả lời:

“Ông đủ khôn ngoan để không bị ảnh hưởng bởi những thứ nhảm nhí trên các phương tiện truyền thông và tuyên truyền khác.”

“Starlink là đường truyền xương sống của Ukraine, đặc biệt là ở tiền tuyến, nơi hầu như tất cả các đường truyền Internet khác đã bị phá hủy.”

“Nhưng chúng tôi không cung cấp khả năng leo thang xung đột mà có thể dẫn tới Đại Thế chiến III.”

Nhật Tân