Động đất là hiện tượng vẫn thường xảy ra ở sao Hỏa và người ta cho rằng Hành tinh Đỏ đã từng có hoạt động địa chất mạnh mẽ. Hôm 4/5 vừa qua, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) thông báo tàu đổ bộ InSight đã phát hiện một vụ động đất có cường độ 5 – mạnh nhất từng được ghi nhận ở sao Hỏa. Đây là ngày thứ 1.222 trong sứ mệnh thăm dò của tàu InSight trên Hành tinh Đỏ.

động đất
Máy đo địa chấn của NASA trên sao Hỏa. (Ảnh: NASA/JPL-Caltech)

Cụ thể, số trận động đất được tàu InSight của NASA phát hiện đã lên đến 1.313 kể từ khi hạ cánh xuống sao Hỏa vào tháng 11/2018, trong đó trận mạnh nhất từng được ghi nhận trước đó có cường độ 4,2 xảy ra ngày 25/8/2021.

Tàu đổ bộ này đã ghi lại động đất có cường độ 4,2 trong hơn một giờ rưỡi. Trận động đất này có năng lượng gấp 5 lần so với kỷ lục trước đó – trận có cường độ 3,7 được phát hiện năm 2019.

Theo Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) của NASA, trận động đất có cường độ 5 không phải là quá mạnh, nhưng đã rất gần với giới hạn tối đa mà các nhà khoa học dự kiến phát hiện trên sao Hỏa trong sứ mệnh InSight.

Trước khi có thể tiết lộ những chi tiết cụ thể như vị trí, nguồn gốc và những điều mà trận động đất hé lộ về cấu trúc của sao Hỏa, nhóm chuyên gia NASA sẽ cần phải phân tích thêm về trận động đất mới xảy ra này.

Ông Bruce Banerdt, nhà nghiên cứu chính tại JPL của NASA, cho hay: “Kể từ khi chúng tôi đặt máy đo địa chấn vào tháng 12/2018, chúng tôi đã chờ đợi một trận động đất lớn xảy ra”. Các nhà khoa học sẽ phân tích dữ liệu này để tìm ra những điều mới về Hành tinh Đỏ trong nhiều năm tới.

Tàu đổ bộ InSight hiện đang gặp phải vấn đề về các tấm pin năng lượng Mặt Trời cung cấp năng lượng cho cuộc thám hiểm. Khi đến gần mùa đông, lượng bụi trong không khí tăng lên, làm giảm lượng ánh sáng Mặt Trời có sẵn.

Vào ngày 7/5/2022, nguồn năng lượng sẵn có của tàu đổ bộ đã giảm nhẹ xuống dưới ngưỡng tiêu chuẩn, khiến tàu phải chuyển sang chế độ hoạt động an toàn. Chế độ này sẽ vô hiệu hóa tất cả, trừ các hệ thống quan trọng nhất.

Để thăm dò phần lõi sâu của sao Hỏa, tàu InSight đã được trang bị một máy đo địa chấn có độ nhạy cao do Trung tâm National d’Études Spatiales (CNES) của Pháp cung cấp.

Được biết, NASA đã gia hạn sứ mệnh của Insight đến tháng 12/2022 sau khi tàu đổ bộ này hoàn thành sứ mệnh chính của mình vào cuối năm 2020.

Phan Anh

Tiêm kích phản lực Su-27 của Ukraine không kích táo bạo xuống Đảo Rắn do Nga chiếm đóng