Biến thể mới của virus corona (gây bệnh COVID-19) được tìm thấy đầu tiên bởi các chuyên gia Pháp, sau khi quốc gia này phát hiện 24 ca nhiễm tại một trường học. Chủng mới có tên là B.1.X (còn được gọi là B.1.640), gây quan ngại bởi những thay đổi ở protein gai chưa từng được ghi nhận trước đây của nó.

virus corona
(Ảnh minh họa: Corona Borealis Studio/Shutterstock)

Theo tờ Le Telegramme (Pháp), B.1.640 đã lây nhiễm cho 24 trường hợp trong một trường học (18 trẻ em và 6 người lớn) ở vùng Brittany vào tháng 10 và khiến cơ sở giáo dục này phải đóng cửa.

Sau khi phong tỏa và xét nghiệm khoảng 500 người liên quan, giới chức trách đã không phát hiện thêm ca nào mắc biến thể này. Tình hình dịch tại trường học nêu trên đã được kiểm soát từ ngày 26/10, tuy nhiên, Cơ quan Y tế Công cộng Pháp cho hay rằng chủng B.1.640 vẫn đang được theo dõi một cách chặt chẽ và truy tìm nguồn gốc của nó.

Theo tờ Le Telegramme, ngoài Pháp, không có nhiều ca lây nhiễm biến thể này, xuất hiện ở một vài quốc gia như Anh, Thụy Sĩ, Scotland và Ý.

Theo Giáo sư Cyrille Cohen đến từ Đại học Bar-Ilan, Pháp, biến thể này của virus corona có một số đột biến chưa từng được ghi nhận trước đó. Điều khiến các chuyên gia nước này đặc biệt lưu ý là protein gai của nó cho phép virus bám vào tế bào người và lây nhiễm đã bị khuyết thiếu một số thành phần so với chủng gốc.

Hôm 11/11 vừa qua, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu (ECDC) đã thêm B.1.640 vào danh sách các biến thể đang được theo dõi.

Theo Jerusalem Post,

Phan Anh

Xem thêm: