Hôm thứ Sáu (6/1), Trường Công lập Seattle đệ đơn kiện TikTok, YouTube, Facebook, Snap, và Instagram cùng các công ty mẹ của họ, cáo buộc rằng những ‘gã khổng lồ’ truyền thông xã hội đã “thành công khai thác bộ não dễ bị tổn thương của thanh thiếu niên” phục vụ cho lợi nhuận riêng, sử dụng các biện pháp tâm lý dẫn đến một cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần trong trường học, theo npr và nhiều nguồn tin.

shutterstock 1415113793
(Nguồn: mooremedia/ Shutterstock)

Đơn kiện 91 trang được đệ trình hôm thứ Sáu tại Tòa án Quận ở Seattle Hoa Kỳ, với mục tiêu đạt được “các hình phạt dân sự và theo luật định tối đa được pháp luật cho phép,” đưa ra trường hợp rằng các công ty đã vi phạm luật gây phiền toái nơi công cộng của tiểu bang Washington.

Thời gian qua, liên tiếp có các báo cáo và nghiên cứu phát hiện rằng một số nền tảng truyền thông xã hội cố ý dùng các biện pháp tâm lý để tăng cường sự tham gia của trẻ em và thanh thiếu niên. Gây ảnh hưởng xấu cho trẻ cả về tâm lý và thần kinh, đặc biệt là vào đúng lứa tuổi mà bộ não của con người đang phát triển, nguy cơ dẫn đến hậu quả lâu dài hoặc thậm chí suốt đời.

Hàng trăm gia đình hiện đang theo đuổi các vụ tương tự kiện các công ty truyền thông và mạng xã hội. Tuy nhiên, Trường Công lập Seattle (SPS) có lẽ là một cơ sở giáo dục đầu tiên của Hoa Kỳ tham gia việc này.

“Bị cáo đã khai thác thành công bộ não dễ bị tổn thương của giới trẻ, lôi kéo hàng chục triệu học sinh trên khắp đất nước,” hồ sơ kiện viết. “Tệ hơn nữa, nội dung mà Bị cáo an bài hướng đến giới trẻ thường có hại và mang tính lợi dụng.”

SBS cáo buộc rằng họ đã bị thiệt hại về tài chính và hoạt động trên diện rộng do việc sử dụng mạng xã hội và tình trạng nghiện ngập của học sinh. Hồ sơ kiện trích dẫn các yếu tố bao gồm các nguồn lực cần thiết để cung cấp dịch vụ tư vấn cho học sinh gặp khủng hoảng, đồng thời điều tra và ứng phó với các mối đe dọa đối với trường học và học sinh qua mạng xã hội.

“Bị cáo khẳng định đề xuất và quảng bá nội dung có hại cho giới trẻ, chẳng hạn như nội dung gây biếng ăn và rối loạn ăn uống,” trong hồ sơ có đoạn viết.

Theo khảo sát thì từ 2009 đến 2019 đã tăng 30% học sinh cảm thấy “rất buồn hoặc vô vọng hầu như hàng ngày trong hai tuần liên tiếp hoặc lâu hơn, dẫn đến ngừng thực hiện một số hoạt động thông thường.”

Hồ sơ cũng trích dẫn tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trong bài phát biểu về Tình trạng Liên bang năm 2022 rằng “chúng ta phải buộc các nền tảng truyền thông xã hội phải chịu trách nhiệm về các thực hành quốc gia mà họ đang tiến hành đối với trẻ em của chúng ta để kiếm lợi nhuận.”

Đơn kiện nói rằng SPS “thực hiện hành động này để thực hiện điều đó.”

Trường Công lập Seattle SPS với 49.000 học sinh và 106 trường học hiện nay là tổ chức các trường công lập lớn nhất tiểu bang Washington.

Thiên Đức