Hôm 2/1 vừa qua, Twitter đã đình chỉ viễn tài khoản cá nhân của Dân biểu Marjorie Taylor Greene (Đảng cộng hòa, tiểu bang Georgia), trong đó tuyên bố rằng bà đã đăng tải “thông tin sai lệch” liên quan đến đại dịch COVID-19.

Marjorie Taylor Greene
Dân biểu Marjorie Taylor Greene, tiểu bang Georgia. (Ảnh chụp màn hình video)

“Chúng tôi đã đình chỉ vĩnh viễn tài khoản của bà Marjorie Taylor Greene do nhiều lần vi phạm chính sách về thông tin sai lệch liên quan đến COVID-19 của chúng tôi”, phát ngôn viên của Twitter cho biết trong một tuyên bố với báo chí. “Chúng tôi đã nói rõ rằng, theo hệ thống cảnh cáo của chúng tôi đối với chính sách này, chúng tôi sẽ đình chỉ vĩnh viễn tài khoản nếu vi phạm chính sách nhiều lần”.

Các đại diện của Twitter và văn phòng của bà Greene đã không trả lời yêu cầu bình luận về sự việc này. Không rõ bài đăng nào trên Twitter hôm 2/1 của bà Greene đã khiến hãng này “nổi đóa” và công ty cũng không đưa ra giải thích chi tiết về “thông tin sai lệch” mà bà Greene đã đăng tải.

“Tài khoản đã bị đình chỉ. Twitter đình chỉ các tài khoản vi phạm Quy tắc của Twitter”, trang của bà hiện đang hiển thị nội dung này. Tuy nhiên, tài khoản Hạ viện của bà Greene vẫn hoạt động.

Dân biểu Đảng cộng hòa đã phản hồi về việc bị Twitter đình chỉ trên Gettr, nền tảng truyền thông xã hội do ông Jason Miller (cựu cố vấn của Tổng thống Donald Trump) sáng lập.

“Khi chính trị gia Maxine Waters có thể xuống đường và đe dọa bạo lực trên Twitter, bà Kamala và bà Ilhan có thể bảo lãnh cho những kẻ bạo loạn trên Twitter, còn Trưởng phát ngôn viên của tổ chức khủng bố [Vệ binh Cách mạng Hồi Giáo Iran (IRGC)] có thể đăng bài trên Twitter bày tỏ lòng tiếc thương cho Tướng Soleimani, thì tôi lại bị đình chỉ vì đăng bài về số liệu thống kê của VAERS [Hệ thống Báo cáo Tác dụng phụ của Vắc-xin]. Twitter là kẻ thù của nước Mỹ và không thể chấp nhận sự thật”, bà Greene viết trên Gettr. “Tốt thôi, tôi sẽ cho nước Mỹ thấy rằng chúng ta không cần họ và đã đến lúc phải đánh bại kẻ thù của chúng ta”.

VAERS mà bà Greene đang đề cập đến là Hệ thống Báo cáo Tác dụng phụ của Vắc-xin, nơi người dân sử dụng để báo cáo các tác dụng phụ sau khi tiêm vắc-xin COVID-19.

Việc bà bị đình chỉ xảy ra khoảng 1 năm sau khi Twitter đình chỉ tài khoản của cựu Tổng thống Trump sau vụ tấn công Điện Capitol ngày 06/01/2021.

Bà Greene đã đưa ra một tuyên bố bổ sung sau khi bị đình chỉ: “Các nền tảng mạng xã hội không thể ngăn việc sự thật được lan truyền rộng rãi”, bà viết. “Big Tech (hãng công nghệ lớn) không thể ngăn chặn sự thật. Đảng Dân Chủ Cộng Sản không thể ngăn chặn sự thật. Tôi đứng về phía sự thật và người dân. Chúng ta sẽ vượt qua!”

Việc đình chỉ bà Greene cho thấy Twitter đang có lập trường cứng rắn hơn đối với những người dùng đăng thông tin về COVID-19 hoặc vắc-xin trái ngược với những phương tiện truyền thông dòng chính.

Gần đây, Tiến sĩ Robert Malone, người đóng góp quan trọng cho việc phát triển vắc-xin sử dụng công nghệ mRNA, nói với tờ The Epoch Times rằng Twitter đã đình chỉ tài khoản có hơn 500.000 người theo dõi của ông mà không báo trước. Vị tiến sĩ này cũng lên tiếng phản đối quy định bắt buộc tiêm vắc-xin COVID-19 ở trẻ em, trong đó cho biết rằng đây là hành vi không đúng đắn và không đảm bảo an toàn cho trẻ.

“Họ đã làm điều này [đình chỉ tài khoản Twitter] vào ngày hôm nay. Hơn nửa triệu người theo dõi đã biến mất chỉ trong nháy mắt. Điều đó có nghĩa là tôi đã hoàn toàn đúng, có thể nói là như vậy. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đã mất đi một phương tiện quan trọng trong cuộc chiến ngăn chặn quy định bắt buộc sử dụng các loại vắc-xin này cho trẻ em và ngăn chặn sự xấu xa trong chính phủ của chúng ta, cũng như trong khu phức hợp y tế – công nghiệp và các ngành công nghiệp về dược phẩm”, ông Malone viết trên Substack.

Theo The Epoch Times,

Phan Anh

Xem thêm: