Theo một báo phân tích độc lập, Twitter đã đóng cửa 3 mạng lưới “không xác thực” có mối quan hệ kỹ thuật với Trung Quốc (Đảng Cộng sản Trung Quốc, ĐCSTQ), và 3 mạng lưới có quan hệ với Iran, đã tweet về cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp diễn ra vào tháng 11 của Mỹ. Twitter chỉ ra rằng những hành động này có ý đồ khuếch đại quan điểm mạnh mẽ về vấn đề phân cực trong chính trị Mỹ.

Twitter DCSTQ
(Nguồn: A9 STUDIO/ Shutterstock)

Một tweet được đăng lại bởi giám đốc bảo mật Twitter Yoel Roth cho biết: “Chúng tôi cảnh giác với những ý đồ thao túng cuộc trò chuyện về cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 của Mỹ.”

Cô Renee DiResta, một trong những tác giả của báo cáo, cho biết: “Các chỉ số kỹ thuật liên kết 3 mạng với Trung Quốc  (ĐCSTQ) và 3 mạng liên kết với Iran. Các hoạt động này khá tiêu chuẩn: Tạo nhân vật truyện tranh người Mỹ, tham gia (nền tảng) cộng đồng thông qua người theo dõi (train) và #FBR, tạo hoặc quảng bá các chủ đề thịnh hành.”

Báo cáo được viết bởi các nhà phân tích tại Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Pháp y Kỹ thuật số (Digital Forensic Research Lab) và Trạm Quan sát Internet Stanford, cho biết nội dung do các mạng này công bố tập trung vào cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ và chính trị Mỹ. Trong đó, hoạt động của một mạng mở rộng trong lĩnh vực ngoại giao của cuộc chiến Nga – Ukraina và Chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc.

Các hoạt động mạng này dường như bắt nguồn từ bên trong nước Mỹ, nhưng các chỉ số kỹ thuật chỉ ra nó đến từ Trung Quốc và Iran, còn có 1 hoạt động đến từ Israel. Twitter đã làm gián đoạn các mạng này trước khi chúng đạt được tác động đáng kể. Báo cáo cho biết, các tweet được tương tác nhiều nhất có 31.303 lượt tương tác, trong số 705.864 tweet ở 6 nhóm, có  592.333 tweet không có lượt thích.

Những điểm chính quan trọng

Các sự kiện này tập trung vào các vấn đề liên quan đến lợi ích chiến lược của Trung Quốc (ĐCSTQ) và Iran. Các cộng đồng và chủ đề mà các mạng của Iran nhắm mục tiêu thể hiện quan điểm tích cực về các ứng cử viên cánh tả cực đoan của Mỹ và ủng hộ các chính sách có lợi cho chế độ Tehran, trong khi các hoạt động liên quan đến Trung Quốc quan tâm đến các bình luận của các chính trị gia Mỹ về Đài Loan và lập trường đối với Trung Quốc (ĐCSTQ).

Báo cáo nói về các hành vi “theo dõi” hoặc “theo dõi lẫn nhau” được các tài khoản sử dụng để hòa nhập bản thân vào các cộng đồng chính trị hoạt động sôi nổi và khuấy động những cảm xúc vốn đã cao.

Một mặt, mạng liên quan đến Trung Quốc quảng bá các vấn đề bảo thủ như tính liêm chính trong bầu cử, trích dẫn các từ khóa như phim tài liệu “2000 Mules” “đánh cắp bầu cử”; mặt khác, một số tài khoản ủng hộ các chủ đề cánh tả như kiểm soát súng.

“Một tài khoản thú vị ’10 Votes’ trông giống như một nhóm khởi xướng hoạt động cấp tiến (cực tả) có hồ sơ trên nhiều nền tảng (YouTube, Insta, Reddit, TikTok, Twitter). Có chính sách tiên phong, mở rộng chủ nghĩa cấp tiến (thỉnh nguyện, tuần hành), nhưng cũng ủng hộ ứng cử viên và thúc đẩy liên kết ActBlue (một tổ chức công nghệ phi lợi nhuận).” DiResta cho biết: “Các hoạt động quảng bá bao gồm các cuộc đua vào Thượng viện cũng như các cuộc đua thua cuộc, bao gồm cả một cuộc đua dành cho các ủy viên quận. Tính khác thường đến mức độ này là  không thường xuyên gặp.”

ActBlue là một công ty công nghệ gây quỹ hỗ trợ đảng Dân chủ và cánh tả.

Người điều hành phiên bản Twitter Trung Quốc

APAC3 là một mạng ủng hộ Trung Quốc, kiểm soát 1.872 tài khoản với hơn 310.000 tweet, chủ yếu bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc phổ thông. Mặc dù một số tài khoản đã được tạo vào năm 2009, nhưng vẫn có rất nhiều hoạt động trong khoảng thời gian từ tháng 12/2021 đến đầu tháng 10/2022,

Mạng này tập trung vào nội dung ủng hộ cộng sản và chống phương Tây liên quan đến vi phạm nhân quyền ở Hồng Kông, Đài Loan và Tân Cương, với các thẻ bắt đầu bằng hashtag phổ biến nhất là #China, #VladimirPutin và #AmazingChina. Các tài khoản tích cực nhất đã sử dụng biểu tượng cảm xúc cờ Trung Quốc (ĐCSTQ) khi đề cập đến Trung Quốc.

Từ đầu năm 2021 đến nay, khi Twitter kiểm duyệt nhiều nhân vật Đảng Cộng hòa và bảo thủ, ‘gã khổng lồ’ nền tảng truyền thông xã hội này đã bị cáo buộc thiên vị cánh tả trong việc kiểm duyệt nội dung của mình.

Theo phóng viên Bloomberg trích dẫn các nguồn ẩn danh cho biết, các công cụ của hầu hết người kiểm duyệt nội dung đã bị khóa kể từ khi ông Musk tiếp quản.

Phóng viên này còn cho biết, “Thông thường, có hàng trăm người trong nhóm có thể xóa các bài đăng bị nghi ngờ là thông tin sai lệch”, và nói rằng “hiện đã giảm xuống còn 15 người”.