Mạng xã hội Twitter của tỷ phú Elon Musk đã sa thải hàng chục nhân viên vào hôm 25/2 vừa qua. Đây ít nhất là đợt cắt giảm việc làm thứ 8 kể từ khi ông nắm quyền tiếp quản hãng này vào cuối tháng 10/2022, theo hãng tin Reuters.

Tỷ phú Elon Musk
(Ảnh minh họa: Sergei Elagin/Shutterstock)

Việc cắt giảm việc làm trên đã ảnh hưởng đến nhiều nhóm kỹ thuật, bao gồm cả những nhóm hỗ trợ công nghệ quảng cáo, ứng dụng Twitter và cơ sở hạ tầng kỹ thuật để duy trì hoạt động của hệ thống Twitter.

Đầu tháng 11/2022, Twitter đã sa thải khoảng 3.700 nhân viên theo chương trình cắt giảm chi phí của ông Musk, người đã mua lại mạng xã hội này với giá 44 tỷ USD.

Theo trang The Information, đợt cắt giảm việc làm mới nhất nhằm bù đắp sự sụt giảm doanh thu sau khi ông Musk tiếp quản Twitter. Dự kiến, mạng xã hội này sẽ tiếp tục cắt giảm số lượng nhân viên vốn bị giảm ít nhất 70% xuống khoảng 2.000 người.

Hồi tháng 11/2022, tỷ phú Elon Musk cho biết Twitter đang trải qua sự sụt giảm doanh thu lớn trong bối cảnh các nhà quảng cáo cắt giảm chi tiêu giữa những lo ngại về việc kiểm soát nội dung.

Sau khi hoàn tất thỏa thuận thâu tóm Twitter vào tháng 10/2022, tỷ phú Musk đã thực hiện cải tổ mạng xã hội này. Ông đã ngay lập tức sa thải một số lãnh đạo cấp cao của Twitter, trong đó có Giám đốc điều hành (CEO) Parag Agrawal, Giám đốc tài chính (CFO) Ned Segal và trưởng bộ phận pháp lý Vijaya Gadde.

Ông từng đề cập khả năng Twitter có thể phá sản sau khi nền tảng này rơi vào tình trạng hỗn loạn với cảnh báo từ cơ quan quản lý Mỹ và sự ra đi của một loạt người đứng đầu các bộ phận quan trọng.

Phan Anh

Video: 4 kiểu người cổ nhân thường giữ khoảng cách, tránh kết giao