Hôm 11/12 vừa qua, tàu thám hiểm Orion của NASA (Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ) đã quay trở lại Trái Đất và hạ cánh ngoài khơi Mexico sau khi bung dù, qua đó kết thúc chuyến bay thử nghiệm đến Mặt Trăng, theo hãng tin Reuters.

Tàu thám hiểm Orion của NASA đã quay trở lại Trái Đất sau sứ mệnh kéo dài 25,5 ngày quay quanh Mặt Trăng vào ngày 11/12. Con tàu lao xuống bầu khí quyển ở tốc độ Mach 32 (gấp 32 lần tốc độ âm thanh) và chịu nhiệt độ 5.000 độ F (tương đương 2.760 độ C) trước khi lao xuống phía tây tiểu bang Baja California, gần đảo Guadalupe, Mexico.

Tàu thám hiểm Orion của NASA tiến về phía tàu tuần dương hạng nặng USS Portland sau khi được NASA và Hải quân Mỹ thu hồi thành công ngoài khơi bờ biển ở Baja California. NASA cho biết rằng quá trình tàu Orion trở lại gần như hoàn hảo. “Tôi cảm thấy choáng ngợp. Đây là một ngày phi thường, một ngày lịch sử, vì chúng ta đang quay trở lại không gian với một thế hệ mới”, Giám đốc NASA Bill Nelson cho biết khi theo dõi quá trình thu hồi từ Mission Control ở Houston.

Video: Tàu vũ trụ Orion trở lại Trái Đất, kết thúc nhiệm vụ Artemis 1 quanh mặt trăng

Tàu Orion đã thực hiện thành công sứ mệnh Mặt Trăng Artemis I, qua đó hoàn thành chuyến bay thử nghiệm lịch sử trùng với lễ kỷ niệm 50 năm ngày tàu Apollo 17 hạ cánh xuống Mặt Trăng.

Được biết, các phi hành gia hạ cánh lần cuối trên Mặt Trăng cách đây 50 năm, vào ngày 11/12/1972. Sau khi hạ cánh, phi hành gia Eugene Cernan và Harrison Schmitt điều khiển tàu Apollo 17 đã dành 3 ngày khám phá thung lũng Taurus-Littrow, thời gian ở lại lâu nhất trong kỷ nguyên Apollo.

Artemis I là nhiệm vụ mở đầu cho chương trình Artemis của NASA nhằm đưa con người lên Mặt Trăng sinh sống và làm việc lâu dài.

Sau nhiệm vụ Artemis I không phi hành đoàn, Artemis II dự kiến sẽ đưa các phi hành gia bay quanh Mặt Trăng vào quãng năm 2024 và Artemis III sẽ đưa con người hạ cánh trở lại bề mặt Mặt Trăng vào năm 2025.

Hai phương tiện của nhiệm vụ Artemis I gồm tàu vũ trụ Orion và Hệ thống tên lửa đẩy vũ trụ SLS. Tàu Orion nặng 23 tấn và có đường kính 5 m; trong khi đó SLS là siêu tên lửa mạnh nhất mà NASA từng chế tạo, nặng khoảng 2.500 tấn và cao gần 100 m.

Phan Anh

Mời xem thêm video: NASA phóng thành công tàu vũ trụ thám hiểm Mặt trăng sau 50 năm