Trong 11 tháng năm 2020, Chính phủ Việt Nam bội chi ngân sách nhà nước gần 137.000 tỷ đồng, cao hơn gấp 1,7 lần so với mức bội chi cùng kỳ năm 2019, cao hơn 1,4 lần so với mức bội chi cả năm 2019.

boi chi ngan sach
Con số nợ công tới năm 2021 của Việt Nam được dự báo sẽ vượt 4 triệu tỷ đồng với gánh nặng nợ công hơn 40 triệu đồng/người. (Ảnh minh họa: Baimieng/Shutterstock)

Theo báo cáo vừa công bố của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2020 ước tính là 1.186.300 tỷ đồng, bằng 78,4% dự toán năm.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2020 ước tính đạt 1.323.200 tỷ đồng, bằng 75,7% dự toán năm. Bội chi ngân sách 136.900 tỷ đồng.

So với 11 tháng năm 2019 (tính đến 15/11/2019) – tổng thu ngân sách nhà nước ước tính 1.299.400 tỷ đồng, bằng 92,1% dự toán năm, tổng chi ngân sách nhà nước ước tính đạt 1.211,1 nghìn tỷ đồng, bằng 74,1% dự toán năm, tức bội chi 77.300 tỷ đồng, mức bội chi trong 11 tháng năm 2020 đang cao hơn gấp 1,7 lần, và cao hơn 1,4 lần so với mức bội chi cả năm 2019 (97.900 tỷ đồng).

Trong thu ngân sách, thu nội địa đạt cao nhất, 1.001.500 tỷ đồng, bằng 79,2%; tiếp đến là thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 153.500 tỷ đồng, bằng 73,8%; thu từ dầu thô 30.500 tỷ đồng, bằng 86,5%.

Trong các khoản chi ngân sách, chi thường xuyên tiếp tục là khoản chi lớn nhất với 884.300 tỷ đồng, bằng 83,7% dự toán, cao gấp 2,6 lần chi đầu tư phát triển (338.300 tỷ đồng, bằng 71,9% dự toán). Chi trả nợ lãi trong 11 tháng là 91.500 tỷ đồng, bằng 77,4% dự toán.

Việt Nam mỗi năm chi sai tới 50.000 tỷ đồng tiền ngân sách

Theo báo cáo, trong 11 tháng năm nay, cả nước có 16.500 lượt hộ thiếu đói, tương ứng với 66.500 lượt nhân khẩu thiếu đói. Tổng cục Thống kê cho biết con số trên giảm 75,9% về số lượt hộ thiếu đói và giảm 76,1% về số lượt nhân khẩu thiếu đói so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, việc giảm số hộ/nhân khẩu thiếu đói trong vòng 11 tháng có thể coi là bất hợp lý khi liên hệ với những thiệt hại lớn của người dân tại nhiều tỉnh miền Trung trong đợt mưa lũ liên tiếp trong tháng 10 và 11. Ngay trong báo cáo, cơ quan thống kê này cũng thừa nhận, tính riêng trong tháng 11, thiên tai (mưa bão, lũ lụt và sạt lở) đã làm 104 người chết và mất tích, 388 người bị thương; 2.100 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi; 249.800 ngôi nhà bị hư hỏng; 5.600 con gia súc và 1,5 triệu con gia cầm bị chết; 66.700 ha lúa và 35.400 ha hoa màu bị hư hỏng… Tổng giá trị thiệt hại về tài sản trong tháng là 18.700 tỷ đồng.

Tính chung 11 tháng năm 2020, có tới 372 người chết và mất tích, 1.144 người bị thương; 4.132 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi; 613.300 ngôi nhà bị hư hỏng; 267.000 ha lúa và 132.500 ha hoa màu bị hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại về tài sản ước tính 38.400 tỷ đồng, trong đó thiệt hại do bão, lũ là 31.700 tỷ đồng.

Nguyễn Quân