Ảnh hưởng của cơn bão số 9 (RAI) vừa qua đã khiến hàng trăm người dân nuôi trồng thủy sản ở TP. Cam Ranh chịu thiệt hại nặng về kinh tế, may mắn không có thiệt hại về người.

Nuôi tôm ở Cam Ranh
Nuôi tôm hùm và cá chim vây vàng ở Cam Ranh (Nguồn: Chụp màn hình video của Pompano and Marine fish)

Theo người dân địa phương đứng tại cảng Bình Hưng quan sát và kể lại, khoảng 3:00 sáng ngày 19/11, sóng biển đánh rất mạnh, từng đợt sóng cao đến 5-6 mét, dữ dội hơn có đợt cao hơn 10 mét, cuốn trôi và làm hư hỏng nhiều lồng, bè nuôi tôm – cá của người dân. Sóng lớn kéo dài đến gần 12 giờ trưa ngày 19/12, dù người dân đã gia cố, chằng néo nhưng bè nuôi vẫn va đập vào nhau, đâm toạc lưới nuôi và thủy sản thoát ra ngoài biển. Theo báo cáo nhanh của UBND TP. Cam Ranh, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 268 tỷ đồng.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa cho biết, tại đảo Bình Hưng có khoảng 90 lồng bè nuôi trồng thủy sản và 120 bè du lịch (kết hợp nuôi trồng thủy sản) bị sóng lớn đánh hư hỏng.

Trao đổi với báo Khánh Hòa Online, ông Lê Thanh Phong ở thôn Bình Hưng cho biết: “Gia đình tôi nuôi gần 40 lồng tôm hùm bông, tôm hùm xanh và các loại cá chim, cá bớp. Sóng đánh làm bè nuôi của gia đình tôi đứt neo, trôi gần 1,5km. Tôi vừa tìm được bè, kiểm tra hơn 60% số lồng đã bị thiệt hại hoàn toàn, với số thủy sản chờ xuất bán dịp Tết bị mất trắng gồm: Gần 2.500 con tôm hùm bông, tôm hùm xanh và gần 2.500 con cá các loại. Chỉ tính thiệt hại về đầu tư cho số tôm, cá này đã hơn 1 tỷ đồng, chưa kể lồng bè. Không ai ngờ cơn bão số 9 lại gây thiệt hại nặng nề đến vậy”.

Ông Trần Văn Vinh, Trưởng thôn Bình Hưng xác nhận: “Toàn thôn có khoảng 90/120 bè nuôi với gần 1.500 lồng và có khoảng 1.000 lồng nuôi theo phương pháp để chìm, chủ yếu nuôi tôm hùm xanh, tôm hùm bông. Số lồng nuôi này của người dân bị thiệt hại nặng. Hộ nào ít cũng thiệt hại 50% số thủy sản nuôi, có khoảng 30 bè nuôi mất trắng. Số tôm, cá bị thoát ra ngoài đã đạt kích cỡ thương phẩm, người dân đang chuẩn bị xuất bán dịp Tết. Theo ước tính sơ bộ, thiệt hại đợt này của người nuôi thủy sản ở thôn Bình Hưng đến hơn 200 tỷ đồng, đó là chưa kể ghe thuyền, các bè du lịch cũng bị hư hỏng nặng, bị chìm… May mắn là không có thiệt hại về người”.

Ông Ngô Văn Thanh (thôn Bình Lập, xã Cam Lập) than thở: “Cả năm nay dịch COVID diễn biến phức tạp, ai cũng mong chờ vụ thu hoạch tôm, cá nuôi bán Tết. Vậy mà, sau một đêm, cả vùng biển này tan hoang”. Nhiều lồng, bè bị cuốn trôi và hư hỏng nặng, ngư cụ bẫy nhử tôm hùm giống của người dân địa phương cũng bị sóng đánh dạt lên bờ thành từng đống dài theo các bãi ngang.

Theo thống kê sơ bộ của UBND TP. Cam Ranh, uớc tính thiệt hại tại Cam Lập khoảng 68 tỷ đồng, riêng thôn Bình Lập có 279 lồng tôm hùm của ngư dân thôn bị sóng lớn đánh hỏng.

UBND TP. Cam Ranh cho biết sẽ rà soát và nắm bắt cụ thể thiệt hại của người dân. Trên cơ sở đó, địa phương sẽ kiến nghị tỉnh xem xét hỗ trợ các hộ bị thiệt hại do bão, kiến nghị các ngân hàng xem xét khoanh nợ, giãn nợ hoặc miễn giảm lãi vay cho các hộ nuôi trồng thủy sản.

Quang Minh (t/h)

Xem thêm: