Sau khi chiến tranh Nga-Ukraine nổ ra, nhiều tín hiệu cho thấy du khách Nga không ưu tiên cho việc đi du lịch trong thời gian tới. Điều có thể khiến việc phục hồi du lịch của Việt Nam khó khăn hơn sau giai đoạn mở cửa ngày 15/3 khi Nga từng là thị trường du lịch đứng thứ 6 của Việt Nam năm 2019.

baokhanhhoa
Lượng khách Nga sụt giảm và bất ổn chính trị thế giới có thể khiến Việt Nam gặp khó trong việc phục hồi du lịch quốc tế trong năm 2022. (Ảnh: baokhanhhoa.vn)

Ông Nguyễn Đức Tấn – Tổng giám đốc Công ty TNHH Anex cho biết sức mua của khách du lịch người Nga đang sụt giảm do ảnh hưởng của chiến tranh Nga – Ukraine. Từ trước Tết Nguyên đán, công ty này đã ghi nhận tình trạng nhiều khách hủy tour, gần đây số lượng khách hủy lên gần gấp đôi do người Nga ngần ngại đi du lịch trong thời điểm chiến sự đang leo thang giữa Nga và Ukraine – theo báo Khánh Hòa.

Bà Hoàng Thị Phong Thu – Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Lữ hành Pegas Việt Nam cho biết đang từng bước khởi động lại các tour đưa khách Nga đến Việt Nam nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, hiện nay du lịch vấp phải khó khăn khi cuộc chiến Nga – Ukraine xảy ra ngay trước thời điểm Việt Nam chuẩn bị mở cửa du lịch quốc tế từ ngày 15/3.

Đối với thị trường khách Nga, Khánh Hòa là địa phương chiếm tỷ lệ đón cao nhất cả nước. Năm 2019, tỉnh Khánh Hòa đón 463.000 lượt khách Nga (xếp sau thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc), chiếm hơn 70% tổng lượng khách Nga du lịch đến Việt Nam. Thời gian lưu trú của khách Nga trung bình khoảng 14 ngày, mức chi tiêu khoảng 110 USD/người/ngày – vẫn báo Khánh Hòa đưa tin.

Hiện nay, thị trường Trung Quốc vẫn đóng cửa nên các doanh nghiệp ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) rất trông chờ vào lượng khách du lịch đến từ Nga. Trong thời gian thực hiện thí điểm du lịch quốc tế (từ tháng 11/2021 đến hiện nay), tỉnh Khánh Hòa đã đón khoảng 5.000 khách Nga.

Theo báo Thanh Niên, ông Nguyễn Hữu Y Yên – Tổng giám đốc Công ty du lịch lữ hành Saigontourist đánh giá hiện nay tình hình rất khó dự đoán. Ông Yên nói: “Nếu Việt Nam có thể mở cửa du lịch hoàn toàn từ ngày 15/3 theo đúng dự kiến, chúng ta sẽ gần như mất thị trường Nga. Trong điều kiện bình thường, mùa hè tầm tháng 6, tháng 7 hằng năm, khách Việt Nam đi Nga rất nhiều để coi đêm trắng. Tour tuyến outbound sang Nga dự kiến lên trở lại từ tháng 3 hiện tại coi như ngưng”.

Ông Yên cho biết thêm số lượng khách Nga đến Nha Trang, Phú Quốc bình thường rất lớn, giờ cũng chưa đoán định được. Nhìn chung, tình hình khá khó khăn cho du lịch Việt Nam.

Ông Bùi Minh Đăng – Phó Trưởng phòng Vận tải Hàng không – Cục Hàng không Việt Nam dự đoán năm 2022 Việt Nam sẽ đón khoảng 42-43 triệu lượt khách. Trong đó, dự kiến đón khoảng 6 triệu lượt khách quốc tế, bằng một phần ba so với thời điểm năm 2019 (đạt hơn 18 triệu lượt khách du lịch quốc tế).

Tuy vậy, doanh nghiệp du lịch lo ngại không chỉ thị trường khách Nga, Ukraine,… bị ảnh hưởng mà các thị trường khác cũng bị “vạ lây” do những căng thẳng chính trị, các biện pháp trừng phạt Nga sẽ khiến giá dầu tăng, lạm phát, v.v… ảnh hưởng đến chi phí tour và điều kiện kinh tế khó khăn khiến khách du lịch ngần ngại chi tiêu hơn.

Theo thống kê của Tổng cục Du lịch Việt Nam, năm 2019, khách đến Việt Nam du lịch lần lượt đến từ: Trung Quốc (5.806.425 lượt); Hàn Quốc (4.290.802 lượt); Nhật Bản (951.962 lượt); Đài Loan (926.744 lượt); Hoa Kỳ (746.171 lượt); Nga (646.524 lượt),…

Quang Minh