Cựu chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Trần Văn Dũng bị điều về công tác tại phòng báo chí – tuyên truyền thuộc Bộ Tài chính từ hôm 5/8 sau khi bị cách chức do để xảy ra nhiều sai phạm trên thị trường chứng khoán.

ông trần văn dũng
Ông Trần Văn Dũng từng làm đến Chủ tịch UBCKNN từ tháng 7/2017 đến tháng 5/2022 thì bị cách chức. (Ảnh: ssc.gov.vn)

Cụ thể, Chánh văn phòng Bộ Tài chính đã có quyết định phân công ông Trần Văn Dũng đến nhận công tác tại Phòng Báo chí – Tuyên truyền từ hôm 5/8.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 15 diễn ra vào tháng 5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định kỷ luật cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Trần Văn Dũng. Những chức vụ ông Dũng đang nắm giữ bao gồm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài Chính, Bí thư Đảng ủy Cơ quan và Chủ tịch UBCKNN.

Ông Dũng (sinh năm 1965) là thạc sĩ Nghiên cứu phát triển – Đại học Saitama (Nhật Bản), từng công tác tại Ngân hàng Nhà nước giai đoạn 1992-1997, sau đó chuyển sang UBCKNN và đảm nhận nhiều vị trí cấp cao trong ngành này.

Vào năm 2012, ông Dũng được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Đến năm 2016, ông Dũng được bổ nhiệm vào vị trí người đứng đầu Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) thay ông Trần Đắc Sinh đến tuổi nghỉ hưu.

Tháng 7/2017, Bộ Tài chính bổ nhiệm ông làm Chủ tịch UBCKNN thay ông Vũ Bằng nghỉ hưu theo chế độ.

Tháng 5/2022, ông Dũng bị kỷ luật với lý do công bố “đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác về việc thi hành kỷ luật cán bộ công chức”. Theo kết luận của cơ quan kiểm tra, ông Dũng cũng bị cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Tuấn Minh