Theo hồ sơ của Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC), những năm 2021-2022, chủ cũ của FTX, Sam Bankman-Fried, đã tài trợ khoảng 39,8 triệu USD hầu hết là cho các đảng viên Đảng Dân Chủ và các nhóm của đảng, trở thành cá nhân tài trợ số hai cho Đảng Dân Chủ, chỉ sau George Soros (128 triệu USD).

shutterstock 2064991478
(Nguồn: Sergei Elagin/ Shutterstock)

Một tuần trôi qua từ khi sàn tiền số FTX đệ đơn phá sản, cũng là lúc những thắc mắc về khoản tiền FTX chi tiêu hiện ở đâu liền trở thành một chủ đề nhạy cảm, và cũng chưa có câu trả lời cuối cùng vì vẫn đang trong quá trình điều tra.

Tuy nhiên, có một khoản hiện làm một số nhà lập pháp Hoa Kỳ lúng túng. Đó là khoản mà FTX tài trợ cho chính trị. Theo Fortune, anh Bankman-Fried (30 tuổi) đã trở thành cá nhân tài trợ lớn thứ hai của Đảng Dân Chủ cho tranh cử giai đoạn 2021–2022, với tổng số tiền tài trợ là 39,8 triệu USD, tài trợ trực tiếp hoặc thông qua tổ chức trung gian. Con số này chỉ xếp sau tỷ phú George Soros (khoảng 128 triệu USD), nhưng lại đứng trên nhiều tên tuổi lớn khác, bao gồm Michael Bloomberg (28,3 triệu USD).

Hơn nữa, anh Bankman-Fried đã hứa sẽ chi tiếp cho các đảng viên Đảng Dân Chủ trong tương lai gần, với dự kiến sẽ “thẳng tắp lên đến 100 triệu USD” vào tháng 5/2023, và “kịch trần” 1 tỷ USD cho cuộc bầu cử năm 2024.

Anh Bankman-Fried cũng là nhà tài trợ chính cho Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020, và cũng là nhà tài trợ chính cho Protect Our Future PAC, một ủy ban hành động chính trị ủng hộ các ứng cử viên Đảng Dân Chủ như Peter Welch, người đã thắng cử để trở thành nghị sỹ của Vermont, và Robert J. Menendez của New Jersey, người đã giành được một ghế trong Hạ viện.

Phóng viên các kênh truyền thông đã hỏi một số dân biểu và thượng nghị sỹ cả cánh tả và cánh hữu về vấn đề họ sẽ xử lý thế nào nếu khoản tài trợ họ nhận được có dính líu đến sàn tiền số FTX.

Hai người nhận tài trợ cho chiến dịch tranh cử từ anh Bankman-Fried, thượng nghị sĩ Dick Durbin (Đảng Dân Chủ, Illinois) và dân biểu Chuy Garcia (Đảng Dân Chủ, Illinois), đã xác nhận với phóng viên tờ The Daily Beast rằng họ sẽ quyên góp 2.900 USD mà họ nhận được từ anh Bankman-Fried cho các tổ chức từ thiện.

Dân biểu David Schweikert (Đảng Cộng Hòa, Arizona), người đã nhận 2.900 USD từ ông Ryan Salame, cũng là người của FTX nhưng chủ yếu tài trợ cho Đảng Cộng Hòa, nói với The Daily Beast rằng ông cũng sẽ từ bỏ số tiền này. Tờ The Daily Beast nói họ đã tìm cách liên lạc 26 nhà lập pháp Hoa Kỳ để hỏi về vấn đề này.

Nhiều nhà lập pháp khác cũng có những câu trả lời tương tự, rằng sẽ chuyển cho quỹ từ thiện hoặc trả lại cho quỹ chiến dịch tranh cử. Tuy nhiên cũng có một số từ chối trả lời hoặc trả lời một cách né tránh.

Dân biểu Lucy McBath (Đảng Dân Chủ, Georgia) và Salud Carbajal (Đảng Dân Chủ, California), những người lần nhận 2.900 USD và 5.800 USD từ anh Bankman-Fried, khi được hỏi liệu sẽ xử lý thế nào, thì bà McBath giữ im lặng, và giám đốc truyền thông của bà nhấn mạnh rằng bà ấy không thể trả lời các câu hỏi của phóng viên khi đi bộ đến Hạ viện, còn ông Carbajal nói hãy “vui lòng gọi cho văn phòng của tôi”.

Dân biểu Maxine Waters (Đảng Dân Chủ, California) khi được hỏi câu hỏi tương tự, đã từ chối trả lời rằng bà “không muốn nói chuyện này”.

Thiên Đức (t/h)