Tại cuộc họp vào thứ Năm (ngày 30/9), các cổ đông của Công ty cung cấp phần mềm trung tâm cuộc gọi trên công nghệ điện toán đám mây Five9 của Mỹ đã bỏ phiếu chống lại thỏa thuận mua lại trị giá 14,7 tỷ USD của Nhà cung cấp dịch vụ họp trực tuyến Zoom. Lý do có thể liên quan đến sự sụt giảm giá cổ phiếu của Zoom gần đây và lo ngại an ninh quốc gia.

60339308 10158653332797942 5294490487397285888 o

CEO Eric S. Yuan của Zoom (Ảnh: Facebook)

Triển vọng tăng trưởng của Zoom trở nên kém hấp dẫn hơn sau các lệnh dỡ bỏ phong tỏa xã hội

Đại dịch đã khiến Zoom đã trở thành một cái tên quen thuộc với hơn 300 triệu cá nhân và người dùng doanh nghiệp hoạt động mỗi ngày. Giá cổ phiếu của công ty đã tăng hơn 7 lần (744%) vào năm ngoái. Tuy nhiên, với việc các cuộc gặp mặt trực tiếp giữa các doanh nghiệp nhỏ và người tiêu dùng được nối lại gần đây, chi tiêu cho Zoom đã bắt đầu giảm.

Five9 cho biết trong một tuyên bố “đã chấm dứt giao dịch theo thỏa thuận chung”. Theo báo cáo của Bloomberg, một trong những lý do khiến các cổ đông của Five9 từ chối kế hoạch bán là giá cổ phiếu của Zoom sụt giảm mạnh đã khiến giá trị giao dịch giảm xuống gần một phần ba.

Theo các điều khoản giao dịch được công bố vào tháng 7, cổ đông của Five9 sẽ nhận được 0,5533 cổ phiếu Zoom cho mỗi cổ phiếu Five9. Như vậy giao dịch được định giá là 14,7 tỷ USD, cao hơn 12,8% so với giá thị trường của Five9.

Tuy nhiên, so với thời điểm đó, cổ phiếu của Zoom đã giảm 28% với mức giá đóng cửa là 261,50 USD vào thứ Năm.

Theo báo cáo tài chính quý II do Zoom công bố vào cuối tháng 8, mặc dù doanh thu quý I lần đầu tiên vượt quá 1 tỷ USD nhưng cũng chỉ ra rằng sau sự bùng nổ do COVID-19 mang lại, nhu cầu về hội nghị trực tuyến đã chậm lại nhanh hơn dự kiến.

Giám đốc tài chính Kelly Steckelberg của Zoom cho biết vào thời điểm đó: “Chúng tôi đã dự đoán (sự sụt giảm trong kinh doanh trực tuyến) sẽ xảy ra vào cuối năm, nhưng nó nhanh hơn một chút so với dự kiến của chúng tôi.”

Bà Kelly Steckelberg nói: “Dĩ nhiên, chúng tôi rất vui khi mọi người có thể thoải mái hơn khi ra ngoài và đi du lịch nhưng điều này chắc chắn sẽ mang lại một số nhân tố bất lợi cho kinh doanh trực tuyến của chúng tôi.” 

Vào tháng 9, Dịch vụ Cổ đông Định chế (ISS) và Glass Lewis, hai dịch vụ tư vấn bỏ phiếu lớn nhất thế giới, đã khuyên các cổ đông của Five9 bỏ phiếu chống lại giao dịch này.

ISS đã tuyên bố trước đó: “Giao dịch toàn bộ cổ phiếu đã đặt cổ phần của các cổ đông FIVN vào tình thế bấp bênh hơn. Khi xã hội dần bước vào môi trường hậu đại dịch, triển vọng tăng trưởng của nó trở nên kém hấp dẫn hơn.”

ISS cũng chỉ ra rằng giao dịch phải đối mặt với rủi ro chính trị liên quan đến “số lượng lớn hoạt động kinh doanh ở Trung Quốc” của Zoom.

Lo ngại về an ninh quốc gia liên quan đến mối quan hệ nước ngoài của Zoom

Theo một tuyên bố trên trang web của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC), Bộ Tư pháp cho biết, Ủy ban Telecommunications Team đang xem xét việc áp dụng giấy phép cho Zoom mua lại Five9 để “xác định xem ứng dụng này có gây rủi ro cho an ninh quốc gia hoặc lợi ích thực thi pháp luật của Hoa Kỳ hay không.”

Bộ Tư pháp cho rằng “rủi ro này có thể do sự tham gia của nước ngoài (bao gồm cả quan hệ nước ngoài và quyền sở hữu) liên quan đến ứng dụng”. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp không tiết lộ mối quan hệ nước ngoài đáng lo ngại là gì.

Zoom có ​​trụ sở chính tại San Jose, California và người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Eric Yuan là một người Mỹ gốc Hoa sinh ra ở Trung Quốc Đại Lục. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền thông MSNBC vào năm ngoái, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đã gọi Zoom là “một thực thể Trung Quốc”.

Five9 cho biết họ sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác với Zoom đã vốn có từ trước.

Mộc Lan (t/h)

Xem thêm: