Thị trường xăng dầu trong kỳ điều chỉnh đầu tháng 9 có những dự báo trái chiều về mức giá, mặt hàng xăng được cho là sẽ tăng từ 300 – 700 đồng/lít thì dầu Diesel dự báo sẽ tăng “sốc” đến khoảng 2.000 đồng mỗi lít, truyền thông trong nước đưa tin.

Giá dầu Diesel được dự báo chung là sẽ tăng đến khoảng 2.000 đồng mỗi lít. (Ảnh: Trí Thức VN)

Theo quy định, hôm 1/9, liên Bộ Công thương – Tài chính sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Tuy vậy, cơ quan này thông báo dời sang tới ngày 5/9 với “lý do nghỉ lễ”.

Dữ liệu từ Bộ Công thương cho thấy giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore có xu hướng giảm trong chu kỳ vừa qua. Cụ thể, bình quân giá xăng RON 92 (dùng để pha chế xăng E5 RON 92) tại Singapore cập nhật đến ngày 31/8 là 97,3 USD/thùng  (giảm 11% so với ngày 22/8), còn giá xăng RON95 là 100,1 USD/thùng (giảm 12%). Đây là mức giá thấp nhất trong vòng 8 tháng qua.

Mức giá nhập này tương đương với giá xăng ngày 20/1, khi đó giá xăng RON95 bán lẻ là 23.870 đồng/lít. Nếu trừ thuế bảo vệ môi trường 3.300 đồng thì giá xăng chỉ còn hơn 20.500 đồng/lít.

Cùng thời gian, giá dầu Diesel tăng chỉ khoảng 2%, từ 137,5 USD/thùng lên 140,3 USD/thùng. Tuy vậy, hôm 25/8, giá dầu Diesel nhập có lúc lên tới 152,5 USD/thùng, tương đương tăng gần 11% so với ngày 22/8.

Trên thị trường thế giới, giá dầu mấy phiên gần đây lao dốc xuống dưới ngưỡng 90 USD/thùng. Theo dữ liệu từ OilPrice, ngày 3/9, giá dầu WTI chỉ còn 86,87 USD/thùng, dầu Brent là 93 USD/thùng.

Giới phân tích cho rằng giá dầu thế giới giảm do lo ngại nhu cầu dầu suy yếu bởi chính quyền Trung Quốc tiếp tục thực thi chính sách Zero-COVID gây nhiều tranh cãi.

Bên cạnh đó, việc Liên minh châu Âu và Mỹ tiếp tục tăng lãi suất có thể đẩy nền kinh tế vào suy thoái khiến nhu cầu dầu giảm. Còn nguồn cung dầu lại đang tăng dần, phần lớn là do sự bùng nổ dầu đá phiến của Mỹ. Hiện các hợp đồng tương lai của giá dầu thô có xu hướng giảm giá, ảnh hưởng đến giá dầu thô giao ngay.

Tuy vậy, truyền thông trong nước có những dự đoán khác nhau về giá xăng dầu trong kỳ điều chỉnh lần này.

Dù giá nhập từ thị trường Singapore của 2 loại xăng đều giảm nhưng theo báo Vnexpress, mỗi lít xăng dự báo sẽ tăng 300 – 700 đồng, dầu tăng 1.800 – 2.000 đồng vào kỳ điều hành ngày 5/9 (trường hợp không sử dụng Quỹ bình ổn).

Ngược lại, báo Việt Nam Net dự báo giá xăng trong nước giảm từ 300 – 600 đồng/lít, còn giá dầu tiếp tục đà tăng khoảng 2.000 đồng/lít.

Đồng quan điểm, báo Tuổi Trẻ đưa tin, theo tính toán của doanh nghiệp, giá xăng có khả năng giảm 400 đồng/lít nếu giữ nguyên mức trích quỹ bình ổn (490 đồng/lít đối với xăng RON95); nếu giảm mức trích quỹ, giá xăng sẽ có cơ hội giảm sâu hơn và ngược lại.

Còn đối với dầu Diesel, giá dầu sẽ tăng mức cao, dự kiến tăng đến khoảng 2.000 đồng/lít. Nếu muốn kìm đà tăng giá dầu, liên bộ Công thương – Tài chính cần phải ngưng trích quỹ (250 đồng/lít) và chi xả quỹ bình ổn xăng dầu.

Thiên Tín