Ngày 6/5, tại cuộc họp cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway (BRK.B), hai đại gia đầu tư Warren Buffett và Charlie Munger đã ca ngợi tỷ phú Elon Musk vì tài năng tuyệt vời của ông, và khả năng dám thách thức những việc không thể hoàn thành.

GettyImages 1459166551
CEO Tesla, ông Elon Musk rời Tòa nhà Liên bang Phillip Burton vào ngày 24/1/2023 tại San Francisco, California. (Nguồn ảnh: Justin Sullivan/Getty Images)

Ông Warren Buffett (92 tuổi) và ông Charlie Munger (99 tuổi) là hai nhà đầu tư huyền thoại được nhiều người kính trọng. Ông Buffett là chủ tịch của Berkshire Hathaway (BRK.B) và ông Munger là phó chủ tịch.

Theo báo cáo của kênh truyền thông Hoa Kỳ “The Street”, tại cuộc họp chung ngày hôm đó, một cổ đông từ Toronto, Canada đã đặt câu hỏi: “Tôi có một câu hỏi dành cho Charlie (Munger) về những phát biểu trước đây của ông. Ông đã đề cập rằng ông thà thuê một người có chỉ số IQ 130 nhưng nghĩ rằng mình 120, hơn là thuê một người có chỉ số IQ 150 và nghĩ rằng mình là 170.

Tôi biết ông đang đề cập đến Elon Musk. Với thành công gần đây của các dự án kinh doanh của ông ấy như Tesla, SpaceX và Starlink, tôi tự hỏi liệu ông có nghĩ rằng Elon Musk đã đánh giá quá cao bản thân hay không? “

Câu trả lời của hai nhà đầu tư là những lời khen ngợi mà bất kỳ CEO và doanh nhân nào cũng chỉ có thể mơ ước.

“Vâng, tôi nghĩ Elon Musk đánh giá quá cao bản thân, nhưng ông ấy rất tài năng nên không cần phải đánh giá quá cao”, ông Munger trả lời.

Ông Buffett tán thưởng: “Elon là một người rất thông minh. Tôi cho rằng anh ấy có thể sẽ đạt hơn 170 điểm. Anh ấy có ước mơ và có nền tảng cho ước mơ của mình.”

Tỷ phú Elon Musk là người đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Tesla, công ty sản xuất ô tô trong ngành công nghiệp ô tô cạnh tranh cao. Tesla sản xuất hàng triệu xe điện mỗi năm cho những người tiêu dùng khác nhau với sức mua khác nhau.

Công ty hàng không vũ trụ SpaceX của ông Elon Musk cũng đang tiến thêm một bước tới giấc mơ chinh phục và sinh sống trên sao Hỏa. Tháng trước, SpaceX đã phóng tên lửa mạnh nhất thế giới Starship, và trải qua một vụ nổ kịch tính trong quá trình này.

SpaceX đang phát triển tàu Starship để chở người và hàng hóa tới Mặt Trăng, sao Hỏa và nhiều địa điểm xa xôi khác.

Ngày 9/12 vừa qua, hãng SpaceX đã phóng nguyên mẫu tàu vũ trụ Starship mới nhất của mình có tên SN8 lên độ cao kỷ lục, khoảng 12.000m. Cuộc thử nghiệm đã thành công cho đến giây phút cuối cùng, khi tên lửa SN8 phát nổ khi hạ cánh.

Trước đó, ông Musk đã dự đoán SN8 chỉ có 1/3 cơ hội hạ cánh nguyên vẹn. Đó là vì chuyến bay thử mới nhất phức tạp và khó khăn hơn bất kỳ thử nghiệm nào mà nguyên mẫu Starship từng thực hiện. Kỷ lục về độ cao trước đây là 150m.

Ông Elon Musk mơ lớn hơn và giải quyết những vấn đề khó khăn hơn hai ông Buffett và Munger, nghĩa là đôi khi ông đạt được những điều tuyệt vời, nhưng lại thường thất bại.

Về vấn đề này, ông Munger nói: “Nếu anh ấy không nỗ lực thử những mục tiêu cực đoan một cách phi lý, thì anh ấy đã không đạt được thành tựu như bây giờ.”

Ông nói thêm: “Anh ấy thích nhận những công việc bất khả thi và hoàn thành nó. Chúng tôi khác nhau. Warren (Buffett) và tôi đang tìm kiếm những công việc nhẹ nhàng, dễ dàng và chúng tôi không muốn thất bại quá nhiều”.

Ông Buffett nói: “(Anh ấy) có một tinh thần giải quyết những điều không thể. Anh ấy làm điều đó hết lần này đến lần khác. Nhưng đó là cực hình đối với tôi hoặc Charlie (Munger).”

Lời nói của hai nhà đầu tư ở độ tuổi 90 có thể tác động rất lớn đến thị trường chứng khoán. Với hàng triệu nhà đầu tư lắng nghe từng lời của họ, những lời khen ngợi trên sẽ được truyền đi khắp thế giới, chắc chắn là tín hiệu báo hiệu cho cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư rằng ông trùm công nghệ này là một thế lực đáng nể.

Chắc chắn Elon Musk hiểu điều này, và ông đã ngay lập tức cảm ơn hai vị tỷ phú. “Cảm ơn Warren & Charlie vì những lời tốt đẹp,” ông Musk đã tweet vào ngày 6/5.

Musk luôn giữ khoảng cách với tỷ phú Buffett trong những năm gần đây, và ông tự gọi mình là người xây dựng các doanh nghiệp và sản phẩm, chứ không phải một nhà đầu tư. Ông thừa nhận chuyên môn của ông Buffett, nhưng Musk coi công việc nghiên cứu các công ty và phân bổ vốn của ông Buffett là “siêu nhàm chán”.

Mặc dù vậy, gần đây Musk đã nói rằng ông Buffett sẽ trở thành một Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ lý tưởng, vì ông ấy có thể hoàn thành công việc trong vòng chưa đầy một giờ một tuần.

Bình Minh (t/h)