Hơn 300 lái buôn (thương nhân) người Trung Quốc đã được đồng ý nhập cảnh sang Việt Nam và đến thu mua vải thiều ở tỉnh Bắc Giang. Mùa vụ vải thiều năm nay được cho có chất lượng tốt do thời tiết thuận lợi, sản lượng dự kiến đạt trên 160.000 tấn.

vai thieu bac giang vai bac giang trung quoc sang thu mua vai thieu bacgiang.gov .vn
Vải thiều Bắc Giang năm nay được cho là có chất lượng tốt do thời tiết thuận lợi, hơn 300 lái buôn Trung Quốc đã được đồng ý nhập cảnh đến huyện Lục Ngạn để thu mua. (Ảnh minh họa: bacgiang.gov.vn)

Theo đó, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã đồng ý cho 223 lái buôn (đều mang quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam để thu mua vải thiều tại Bắc Giang. Toàn bộ số người này sẽ được nhận thị thực tại cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) với ký hiệu VR.

Trước đó, Cục Quản lý xuất nhập cảnh cũng đã đồng ý cho hơn 100 lái buôn quốc tịch Trung Quốc được cấp thị thực, nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị.

Tính đến thời điểm này đã có hơn 300 lái buôn có quốc tịch Trung Quốc được phép nhập cảnh vào Việt Nam và đến huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) thu mua vải thiều.

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang, năm 2022, diện tích vùng trồng vải khoảng 28.300 ha, sản lượng ước đạt khoảng trên 160.000 tấn, thời gian thu hoạch vải thiều sớm từ ngày 20/5-20/6, chính vụ dự kiến từ ngày 10/6-25/7/2022.

Theo ông Phan Thế Tuấn – Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, năm nay thời tiết thuận lợi, rét kéo dài và mưa đều nên vải thiều sinh trưởng và phát triển tốt.

“Tỉnh Bắc Giang cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất hỗ trợ người trồng vải, doanh nghiệp, thương nhân trong và ngoài nước trong việc thu hoạch, chế biến và tiêu thụ vải thiều” – ông Tuấn nói.

Ông Jose Mestre, Giám đốc thu mua hệ thống Siêu thị Go! (Tập đoàn Central Retail Việt Nam), cho biết ngày 20/5, tập đoàn này đã ký kết thỏa thuận hợp tác với tỉnh Bắc Giang đẩy mạnh tiêu thụ vải thiều mùa vụ 2022.

Còn ông Nguyễn Phi Thoàn, Giám đốc điều hành Công ty JV Solutions tại Nhật Bản cho hay vải thiều là loại trái cây được mong đợi vào mùa hè hằng năm tại Nhật Bản.

Cách đây 2-3 tháng, các đơn vị nhập khẩu đã lên kế hoạch nhập hàng và chào bán chuyến vải đầu tiên. Tuy nhiên, năm nay Nhật Bản áp dụng quy định kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đối với nông sản từ Việt Nam. Vì vậy, doanh nghiệp sẽ thực hiện các bước thận trọng, thu mua vải thiều chất lượng cung cấp đến người tiêu dùng Nhật Bản.

Kiến Minh