Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới đây cho biết lãi suất cho vay USD liên ngân hàng qua đêm và các kỳ hạn ngắn đang cao hơn gấp 2 lần so với lãi suất VND.

USD/VND
Tỷ giá USD/VND đã chạm mốc 23.220 đồng vào hôm 8/7. (Ảnh: Getty Images)

Cụ thể, tính đến tuần cuối cùng của tháng 6/2018, lãi suất cho vay USD qua đêm là 1,96%/năm, trong khi lãi suất cho vay qua đêm với VND chỉ 0,73%/năm. Ở kỳ hạn 1 tuần, lãi suất cho vay USD là 2,04%/năm, VND chỉ 0,94%/năm. Tương tự, ở kỳ hạn 2 tuần lãi suất cho vay đối với USD là 2,02%/năm, còn VND là 1,10%/năm…

Như vậy, so với tuần trước đó, lãi suất USD bình quân của tuần cuối cùng trong tháng 6 có xu tăng ở hầu hết các kỳ hạn chủ chốt với mức tăng từ 0,02%/năm đến 0,13%/năm. Ngược lại, lãi suất VND qua đêm và kỳ hạn 1 tuần lại bị giảm lần lượt 0,08%/năm và 0,09%/năm.

lai suat USD
Lãi suất USD và VND trên thị trường liên ngân hàng tuần 25 – 29/6. (Nguồn: NHNN)

Trước diễn biến lãi suất USD trên liên ngân hàng tăng mạnh, các chuyên gia cho rằng đó là do nhu cầu vay USD của các doanh nghiệp tăng cao và lãi suất USD duy trì ở mức 0% trong thời gian dài.

Việc tỷ giá tăng mạnh nhiều ngày liên tiếp đã tác động lên thị trường và làm tăng áp lực lên thanh khoản USD của các ngân hàng và qua đó đẩy lãi suất liên ngân hàng lên cao.

Trước đó, tỷ giá USD/VND đã liên tục tăng mạnh vượt ngưỡng 23.000 đồng ăn 1 USD và có lúc chạm mốc 23.220 đồng/USD trên thị trường chợ đen vào hôm qua (8/7).

Minh Sơn

Xem thêm: