Khoảng 1.000-2.000 du khách đã dời lịch, hoãn tour đến Phú Quốc (Kiên Giang) do các đối tác lữ hành lo ngại về nguy cơ lây nhiễm biến chủng Omicron. Hòn đảo này vừa đón lại du khách quốc tế một tháng qua, đón 3 chuyến bay với 412 du khách.

du khach quoc te phu quoc
Đoàn du khách Uzbekistan tại sân bay quốc tế Phú Quốc, sáng ngày 25/12/2021. (Ảnh chụp màn hình/Truyền hình Kiên Giang)

Khoảng 10h sáng ngày 25/12, chuyến bay charter Uzbekistan Airlines từ TP Tashkent đã đáp xuống sân bay quốc tế Phú Quốc với hơn 210 du khách quốc tịch Uzbekistan đến du lịch, nghỉ dưỡng đón năm mới theo chương trình “hộ chiếu vắc-xin”.

Đây là đoàn khách quốc tế thứ 3 đến Phú Quốc trong năm 2021, kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát từ năm 2019 (chuyến bay đầu tiên, ngày 20/11, chở 204 du khách từ Hàn Quốc; chuyến bay thứ 2, ngày 23/12, từ Thái Lan với 7 du khách).

Đoàn khách Uzbekistan nghỉ tại khu nghỉ dưỡng Vinpearl Discovery Wonderworld Phú Quốc (xã Gành Dầu, phía Bắc đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), tham gia chuyến tham quan nghỉ dưỡng trong 9 ngày 8 đêm khép kín tại quần thể Phú Quốc United Center (thuộc Tập đoàn Vingroup).

Chiều cùng ngày, trong hội thảo với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu, ông Nguyễn Lưu Trung, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết theo kế hoạch trong tháng 12, một số chuyến đã dời thời gian khởi hành do lo ngại chủng virus Omicron.

Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy – Phó Chủ tịch hiệp hội du lịch tỉnh Kiên Giang cho hay một số đối tác tại Singapore, Malaysia, Hàn Quốc đã thông báo với công ty lữ hành tại Kiên Giang hoãn đưa khách đến Phú Quốc. Theo kế hoạch trước đó, đã có 6-7 chuyến bay đã lên lịch đến Phú Quốc trong tháng 12, với 160 – 290 khách/chuyến.

Dự kiến trong tháng 1/2022, Phú Quốc đón khoảng 10 – 12 chuyến bay từ Dubai (UAE), Singapore, Malaysia, Hàn Quốc… Ngoài ra, theo thông tin từ Tập đoàn Vingroup, dự kiến từ nay đến cuối tháng 2/2022, Vinpearl và Prestige Travel sẽ đón 8 đoàn khách từ Uzbekistan, với khoảng 2.000 lượt khách.

Ông Trung cho hay địa phương còn nhiều khó khăn về hạ tầng y tế, cơ sở cách ly, năng lực thu dung điều trị trong khu vực còn hạn chế; tâm lý e ngại dịch bệnh của người dân; sự thiếu hụt lao động phục vụ khách quốc tế do phải ngừng nghỉ 1 thời gian dài…

Theo đó, ông Trung đề nghị cần có chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho chương trình thí điểm đón khách quốc tế như đơn giản hóa các quy trình, thủ tục đăng ký tham gia chương trình thí điểm, nhất là đối với doanh nghiệp lữ hành; thủ tục cấp visa thông thoáng, thuận tiện hơn cho du khách; thúc đẩy công nhận lẫn nhau về hộ chiếu vắc-xin….

Tại hội thảo, Bộ Y tế cho biết đã phối hợp cùng Bộ Ngoại giao công nhận hộ chiếu vắc-xin của 77 quốc gia, vùng lãnh thổ, đồng thời ban hành mẫu quy trình cấp hộ chiếu vắc-xin cho người Việt và đề nghị các quốc gia khác công nhận. Về quy trình nhập cảnh, du khách tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú trong 3 ngày, có kết quả xét nghiệm âm tính ngày thứ 3, trước khi di chuyển, du lịch.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết sẽ đẩy nhanh tốc độ tiêm mũi 3 vắc-xin với toàn dân, triển khai rộng rãi thuốc điều trị đề phòng chủng mới Omicron. Hoạt động du lịch sẽ làm từng bước như thí điểm ở Phú Quốc (Kiên Giang), Khánh Hòa, Quảng Nam hiện nay.

Ngày 26/12, TP Nha Trang sẽ đón đoàn khách Nga tham quan, nghỉ dưỡng trên đảo Hòn Tre (phía Đông TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Theo kế hoạch, từ ngày 26/12 đến cuối tháng 3/2022, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam sẽ tổ chức 2 chuyến/tuần, dự kiến có 26 chuyến bay với hơn 8.000 lượt du khách sẽ đến TP Nha Trang.

Minh Anh

Xem thêm: