Mới đây, Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) thông báo có 36 container, trị giá lô hàng hơn 7 triệu USD bị mất quyền kiểm soát trong số 100 container điều xuất khẩu sang Ý có dấu hiệu bị lừa đảo.

baochinhphu.vn4
Ngày 9/3, VINACAS cho biết đã có 36 container mất quyền kiểm soát, có nguy cơ thiệt hại 7,025 triệu USD. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Chiều tối ngày 9/3, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về vụ việc, ông Bạch Khánh Nhựt – Phó chủ tịch VINACAS cho biết theo cam kết ban đầu với người mua tại Ý, các doanh nghiệp cần phải giao 100 container điều từ tháng 2/2022. Sau khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo, một số doanh nghiệp đã bay sang Singapore để giữ lại các lô hàng chưa kịp chuyển lên tàu.

Theo ông Nhựt, lúc này đã có 1-2 container đã đến cảng nước Ý và hơn 30 container đang trên đường đến quốc gia này. Nếu không kịp, “có thể mất đến 100 container với trị giá gần 1.000 tỷ đồng”, ông Nhựt cho hay – báo Tiền Phong dẫn lời.

Dựa vào giá trị hợp đồng, 36 container điều bị mất quyển kiểm soát có trị giá khoảng 7,025 triệu USD (tương đương khoảng 162 tỷ đồng), VINACAS cho biết.

Ông Nhựt cho biết trong ngày 9/3, VINACAS đã làm việc với 5 ngân hàng Việt Nam, các doanh nghiệp và các hãng tàu liên quan nhưng hầu hết các đơn vị này đều cho biết việc tìm ra bộ chứng từ gốc của lô hàng 36 container như trên là vượt quá khả năng của họ.

Ngoài ra, VINACAS cho biết phía các ngân hàng tại Ý phản hồi vụ việc không rõ ràng và thiếu sự chuyên nghiệp khiến vụ việc thêm khó giải quyết.

Tại buổi họp báo, VINACAS xin phép không cung cấp thông tin tên các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu điều và các ngân hàng liên quan trong vụ việc này.

“Hiện hãng tàu cho biết họ làm theo thông lệ quốc tế. Nghĩa là, ai có bộ chứng từ gốc thì nhận được hàng. Vì nếu không giao hàng, người có bộ chứng từ gốc đủ căn cứ thưa kiện hãng tàu”, ông Nhựt nói – báo Tuổi Trẻ dẫn lời.

Để giúp đỡ các doanh nghiệp giảm bớt tổn thất, VINACAS sẽ gửi văn bản đến các bộ ngành trung ương, cơ quan ngoại giao tại Ý, hãng tàu mẹ,… nhờ can thiệp giúp giữ hàng tại cảng, không giao cho người đến nhận dù có trình ra được bộ chứng từ gốc của lô hàng nói trên.

Trước đó, ngày 8/3, VINACAS đã có văn bản gửi Đại sứ quán, Thương vụ Việt Nam tại Ý để nhờ hỗ trợ trong tình huống khẩn cấp khi phát hiện 100 container điều xuất khẩu có dấu hiệu bị lừa đảo. Đến nay, VINACAS thông báo có 36 container đã bị mất quyền kiểm soát do thất lạc bộ hồ sơ gốc, trị giá lô hàng này khoảng 162 tỷ đồng.

Đức Minh